Mỹ nói thẳng với Trung Quốc: Bắc Kinh 'khiêu khích' trên biển Đông

13/05/2014 13:20 GMT+7

(TNO) Trong cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị ngày 12.5, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho rằng động thái đưa giàn khoan của Trung Quốc vào biển Đông (xâm phạm vùng biển Việt Nam) là hành động "khiêu khích", Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

(TNO) Trong cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị ngày 12.5, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho rằng động thái đưa giàn khoan của Trung Quốc vào biển Đông (xâm phạm vùng biển Việt Nam) là hành động "khiêu khích", Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

Ngoại trưởng Kerry nhấn mạnh Mỹ cực kỳ quan ngại về tình hình căng thẳng ở biển Đông, AFP dẫn lời nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cho biết.

Ông Kerry nhấn mạnh với ông Vương Nghị rằng hành động của Trung Quốc là "khiêu khích".

Ngoại trưởng Kerry kêu gọi cả hai bên có biện pháp nhằm làm giảm căng thẳng và giải quyết các vấn đề tranh chấp lãnh thổ trên biển Đông một cách hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, theo bà Psaki.

Đây là lần đầu Mỹ đưa ra quan điểm trực tiếp với Trung Quốc về hành động gây hấn của Bắc Kinh trên biển Đông.

Cũng trong ngày 12.5, trước thềm cuộc gặp Ngoại trưởng Singapore K. Shanmugam tại Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Kerry cho biết Mỹ và các quốc gia khác cực kỳ quan ngại về hành vi “hung hăng” của Trung Quốc trên biển Đông.

Căng thẳng ở biển Đông leo thang sau khi Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou-981) một cách phi pháp vào vùng biển Việt Nam và tàu Trung Quốc đã đâm vào tàu Việt Nam khu vực Bắc Kinh muốn đặt giàn khoan. Trung Quốc cũng điều máy bay quân sự và tàu hải quân mang tên lửa đến khu vực này.

Phúc Duy

>> Ngoại trưởng Mỹ lên án hành động ‘hung hăng’ của Trung Quốc ở biển Đông
>> Trung Quốc điều tàu chiến mang tên lửa, Việt Nam quyết không rút tàu
>> Báo Hồng Kông: Nhật có thể cùng Việt Nam, Philippines đối phó Trung Quốc
>> Máy bay do thám Mỹ sẽ theo dõi động thái quân sự Trung Quốc trên biển Đông
>> Tổng thống Philippines kêu gọi ASEAN cùng đương đầu với mối nguy Trung Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.