Kháng nghị vụ bê bối trong đấu thầu thuốc ở Gia Lai

13/05/2014 01:33 GMT+7

TAND tối cao vừa có kháng nghị về vụ án bê bối trong đấu thầu thuốc ở Sở Y tế Gia Lai (Báo Thanh Niên đã thông tin), đề nghị Hội đồng thẩm phán TAND tối cao xét xử giám đốc thẩm hủy bản án hình sự phúc thẩm và bản án hình sự sơ thẩm.

Được biết, trong quá trình đấu thầu thuốc từ 2008 - 2010, lãnh đạo và Tổ chuyên gia xét thầu của Sở Y tế Gia Lai đã duyệt thầu mua 7 mặt hàng thuốc sai xuất xứ và 9 mặt hàng thuốc mua với giá cao hơn giá thực tế, gây thiệt hại gần 8,6 tỉ đồng. 8 bị can gồm 2 phó giám đốc Sở Y tế và 6 cán bộ của sở này bị truy tố tội “cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, bị can Phùng Xuân Quýnh, nguyên Giám đốc Sở Y tế, bị truy tố tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Trong quá trình xét xử từ cấp sơ thẩm đến phúc thẩm, các bị cáo trên chỉ bị phạt nặng nhất là 48 tháng tù giam.

Trần Hiếu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.