Bất cẩn, tử vong vì điện giật

13/05/2014 14:00 GMT+7

(TNO) Sáng 13.5, Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) cho biết cơ quan này đã có kết luận ban đầu về nguyên nhân tử vong của ông Triệu Quốc Dũng (47 tuổi, ngụ số 187 Đặng Văn Bi, quận Thủ Đức). Thi thể ông Dũng được phát hiện trong sáng ngày 12.5.

Trước đó, vào khoảng 5 giờ 30 phút ngày 12.5, một số công nhân ở công trình xây dựng bên cạnh nhà số 187 Đặng Văn Bi phát hiện ông Triệu Quốc Dũng (chủ nhà số 187) nằm chết cạnh máy bơm nước, lưng đè lên dây điện. Người dân vội chạy vào nhà 187 tắt cầu dao điện, sau đó thông báo cho người nhà ông Dũng và cơ quan chức năng.

Sáng 13.5, theo cơ quan chức năng quận Thủ Đức, nguyên nhân tử vong ban đầu được xác định là do nạn nhân bất cẩn nên bị điện giật.

Cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân cẩn thận khi sử dụng các thiết bị điện, tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Lê Cầm

>> Xác chết trên đồi keo
>> Lại phát hiện xác chết ở 'hồ đá tử thần
>> Phát hiện xác chết ở bờ kè Thanh Đa
>> Phát hiện xác chết trôi sông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.