Bảo vệ đột tử tại trường

09/05/2014 10:00 GMT+7

(TNO) Sáng 9.5, Công an quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng, cho biết ông T. (59 tuổi, trú phường Tam Thuận, quận Thanh Khê) tử vong tại Trường THCS Hoàng Diệu là do nhồi máu cơ tim.

(TNO) Sáng 9.5, Công an quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng, cho biết ông T. (59 tuổi, trú phường Tam Thuận, quận Thanh Khê) tử vong tại Trường THCS Hoàng Diệu (đường Trần Cao Vân, quận Thanh Khê) là do nhồi máu cơ tim.

Trước đó, khoảng 21 giờ tối 8.5, ông T. (làm bảo vệ) trực đêm tại Trường THCS Hoàng Diệu.

Trong lúc xem ti vi cùng một bảo vệ khác tại phòng trực, ông T. bất ngờ lên cơn co giật.

Nhận tin báo, Trung tâm Cấp cứu TP.Đà Nẵng đến hiện trường nhưng ông T. đã tử vong.

Sau khi khám nghiệm tử thi, Công an quận Thanh Khê xác định nạn nhân tử vong do nhồi máu cơ tim.  

Nguyễn Tú

>> Đột tử trong nhà vệ sinh
>> Một thanh niên đột tử bên đường 
>> Đột tử bên đường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.