Singapore khuyến khích doanh nghiệp tìm cơ hội ở Việt Nam

02/05/2014 02:20 GMT+7

Bộ trưởng Công thương Singapore Lim Hng Kiang nhìn nhận rằng đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế nhanh ở Việt Nam tạo cơ hội kinh doanh đa dạng trong nhiều lĩnh vực.

Bộ trưởng Công thương Singapore Lim Hng Kiang nhìn nhận rằng đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế nhanh ở Việt Nam tạo cơ hội kinh doanh đa dạng trong nhiều lĩnh vực.

Vì vậy, “tôi khuyến khích các công ty tiếp tục tìm kiếm cơ hội kinh doanh tại Việt Nam”, ông Lim phát biểu trong cuộc họp thường niên đánh giá Hiệp định kết nối kinh tế Việt Nam - Singapore lần thứ 10 kết thúc hôm 29.4 tại đảo sư tử. Đồng chủ trì cuộc họp cùng ông Lim là Bộ trưởng Kế hoạch - Đầu tư Bùi Quang Vinh.

Hiệp định kết nối kinh tế được ký kết cuối năm 2005 và bắt đầu thực hiện năm 2006 đã giúp nâng thương mại song phương năm 2013 lên mức 17,4 tỉ SGD (13,9 tỉ USD), cao gấp 3 lần năm 2003. Theo hiệp định, 6 lĩnh vực ưu tiên hợp tác gồm: Tài chính, Giáo dục - Đào tạo, Giao thông, Đầu tư, Công nghệ thông tin - Viễn thông, Thương mại - Dịch vụ. Tính đến tháng 3.2014, Singapore là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ ba tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký 30,2 tỉ USD gồm 1.258 dự án, theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài của Việt Nam.

Thục Minh (Văn phòng Singapore)

>> Thiếu hụt nhân lực, doanh nghiệp Singapore tuyển cựu tù
>> Các doanh nghiệp Singapore hướng về Việt Nam
>> Hội doanh nghiệp Singapore trao học bổng cho HSSV nghèo hiếu học

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.