Triệt phá băng thực hiện 40 vụ trộm cắp xe máy

28/04/2014 18:54 GMT+7

(TNO) Chiều 28.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Mil (Đắk Nông) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 5 người trong hai đường dây chuyên trộm cắp xe máy liên tỉnh.

Triệt phá băng nhóm chuyên trộm cắp xe máy đưa sang Campuchia tiêu thụ 3
Ba đối tượng (trái) trong vụ án tại cơ quan điều tra

Những người bị bắt giữ gồm: Nguyễn Văn Minh (22 tuổi), Triệu Văn H. (17 tuổi) đều trú tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước; Phạm Văn Nghĩa (25 tuổi, trú tại xã Nga Liên, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa), Nguyễn Văn Tuân (trú xã Yên Lộc, huyện Kim Sơn, Ninh Bình), Nguyễn Xuân Tài (21 tuổi, trú tại xã Đắk R’La, huyện Đắk Mil).

Triệt phá băng nhóm chuyên trộm cắp xe máy đưa sang Campuchia tiêu thụ 1 
Những chiếc xe máy tang vật của vụ án

Theo kết quả điều tra, từ cuối năm 2013 đến nay, những người trên cùng với 3 người khác tên Kiên, Cường, Tuấn (quê ở Thanh Hóa và Bình Phước, hiện đã bỏ trốn) đã thực hiện trót lọt 40 vụ trộm xe máy (chủ yếu là các loại xe tay ga đắt tiền) trên địa bàn các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông, Bình Phước.

Số tài sản trộm được, những người này thay biển số giả rồi đưa sang Campuchia bán lấy tiền tiêu xài và sử dụng ma túy.

Công an huyện Đắk Mil đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Giang Huy - Bá Hiển

>> Trộm xe máy của ông nội, lãnh án
>> Trộm xe máy của... ông nội
>> Kẻ trộm xe máy đâm bị thương 3 chiến sĩ công an
>> Kẻ trộm xe máy đâm bị thương 3 chiến sĩ công an

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.