Bắt nóng lãnh đạo phe biểu tình Thái Lan

27/04/2014 00:32 GMT+7

Cảnh sát Thái Lan đã tổ chức bắt nóng một lãnh đạo nòng cốt của phe biểu tình khi ông này vừa đặt chân xuống sân bay Suvarnabhumi đêm 25.4.

Ông Sakoltee Patthiyakul (36 tuổi), người vừa trở về Thái Lan sau chuyến đi Mỹ, đã bị bắt với cáo buộc tội nổi loạn, chiếm cơ quan nhà nước và phá hoại cuộc bầu cử ngày 2.2. Ông Chalerm Yubumrung, người đứng đầu Cơ quan quản lý trật tự và an ninh của chính phủ, cho biết việc bắt ông Sakoltee nằm trong chiến dịch bắt nóng các lãnh đạo phe biểu tình của đội đặc nhiệm thuộc Cơ quan Cảnh sát quốc gia.

Theo ông Chalerm, việc bắt giữ được thực hiện dễ dàng do phong trào biểu tình đã hạ nhiệt. Tuy nhiên chiều 26.4, ông Sakoltee đã được tòa cho phép tại ngoại để chờ xét xử.

Trước đó, một lãnh đạo nòng cốt khác của phe chống chính phủ cũng bị bắt và được cho tại ngoại. Tòa án ở Thái Lan vốn chấp thuận cho cảnh sát phát lệnh bắt 58 lãnh đạo phe biểu tình.

Minh Quang
(VP Bangkok)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.