Xét xử nguyên kiểm sát viên làm sai lệch hồ sơ vụ án

25/04/2014 01:07 GMT+7

Sáng 24.4, TAND TP.Vị Thanh (Hậu Giang) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Phạm Thị Thu Tùng (43 tuổi), nguyên kiểm sát viên Viện KSND TP.Vị Thanh, về tội làm sai lệch hồ sơ vụ án.

Theo cáo trạng, trong quá trình được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra vụ án ma túy với bị can đầu vụ là Nguyễn Thị Hiền, Tùng đã làm giả 2 biên bản lời khai hai nhân chứng để từ đó đề xuất lãnh đạo ký quyết định trả lại tài sản, vật chứng có nguồn gốc bất chính cho Hiền, với tổng trị giá trên 309 triệu đồng. Hậu quả, tòa không thể tuyên tịch thu sung quỹ nhà nước và đảm bảo thi hành án, làm thất thoát ngân sách số tiền nói trên.

Tại phiên tòa, bị cáo Tùng đã thừa nhận hành vi làm sai lệch hồ sơ của vụ án, tuy nhiên cho rằng do nhận thức còn hạn chế. Do vậy, đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa đã đề nghị HĐXX áp dụng các tình tiết giảm nhẹ để tuyên phạt Tùng 36 tháng tù (cho hưởng án treo) và thời gian thử thách 5 năm.

Hôm nay 25.4, HĐXX tuyên án.

Mai Trâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.