'Xã hội đen' Hàn Quốc bắt người, cưỡng đoạt 300.000 USD

25/04/2014 09:00 GMT+7

Ngày 24.4, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP.HCM đã phát đi thông báo đến công an 24 quận huyện truy tìm 2 nghi phạm: Shim Sung Bo (46 tuổi), Bong Byung Gon (57 tuổi, tạm trú Q.Phú Nhuận, cả 2 đều mang quốc tịch Hàn Quốc) do liên quan đến vụ bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản.

‘Xã hội đen’ Hàn Quốc bắt người, cưỡng đoạt 300.000 USD
Shim Sung Bo - Ảnh: Đàm Huy

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, ngày 14.3.2013, ông Kim Hueng Sik (43 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) đã ký hợp đồng chuyển nhượng nhà hàng Ngôi Sao Giải Trí nằm trên đường Chu Mạnh Trinh, P.Bến Nghé, Q.1 cho Shim Sung Bo với giá 150.000 USD. Sau một thời gian kinh doanh, đến đầu năm 2014, Bo bất ngờ trả lại nhà hàng và buộc ông Sik phải bồi thường thiệt hại 300.000 USD nhưng ông Sik cự tuyệt. Không chịu bỏ cuộc, Bo cùng đồng bọn đã lên kế hoạch bắt cóc ông Sik nhằm cưỡng đoạt số tiền nói trên.

Ngày 26.3.2014, Bo đi cùng với 1 người đàn ông Hàn Quốc và 1 thanh niên người Việt Nam xông vào nhà ông Sik ở tầng 9, chung cư Vạn Đô, P.1, Q.4; khống chế đánh đập ông dã man và đe dọa nếu ông không chịu đưa 300.000 USD sẽ đánh chết. Song ông Sik vẫn kiên quyết không thực hiện theo yêu cầu của bọn chúng. Sau khi tra tấn xong, bọn chúng đã bắt đưa ông Sik về nhà hàng Ngôi Sao Giải Trí. Tại đây, Bo đã gọi điện thoại cho các đàn em: Bong Byung Gon, Nam Koung Soon (38 tuổi, ngụ H.Nhà Bè) và Nguyễn Văn Hiếu (31 tuổi, ngụ Q.12) đến thay nhau đánh đập ông Sik. Do chịu không nổi các đòn tra tấn dã man của chúng, cuối cùng ông Sik đã chấp nhận viết giấy thỏa thuận đồng ý trả số tiền nói trên do Bo soạn sẵn trước đó. Có giấy thỏa thuận trong tay, Bo đã chỉ đạo đồng bọn mang đi dịch sang tiếng Việt để hoàn tất thủ tục thanh toán tiền.

Sau khi thực hiện các yêu sách của chúng, ông Sik đã van xin Bo cho ông về nhà nghỉ ngơi và được hắn chấp thuận. Nhưng Bo đã điều Nam Koung Soon canh giữ ông Sik đề phòng ông này bỏ trốn, trình báo công an.

Lợi dụng lúc Bo đi Bình Dương giải quyết công việc và sơ hở của Nam Koung Soon, ông Sik đã lấy ĐTDĐ nhắn tin cho người quen cầu cứu. Thấy tính mạng bạn của mình đang bị đe dọa, bà P., người nhận tin nhắn đã đến Đội 2 (PC45) trình báo vụ việc.

Trinh sát Đội 2 (PC45) đã lên phương án phối hợp với công an địa phương giải cứu an toàn ông Sik và bắt giữ Soon, còn Shim Sung Bo và Bong Byung Gon đã rời khỏi nơi lưu trú...

“Để phục vụ công tác điều tra, cơ quan công an yêu cầu Shim Sung Bo, Bong Byung Gon đến Đội 8 (PC45), Công an TP.HCM làm việc; đồng thời ai phát hiện 2 nghi phạm nói trên ở đâu báo ngay cho cơ quan công an gần nhất hoặc gọi ĐT: 08.38640548” - một lãnh đạo của Đội 8 (PC48) cho biết.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.