Nga tập trận sát biên giới Ukraine

25/04/2014 09:15 GMT+7

(TNO) Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 24.4 tuyên bố Moscow đã tiến hành tập trận quân sự sát biên giới Nga - Ukraine nhằm đáp lại chiến dịch quân sự 'chống khủng bố' của Ukraine tại khu miền đông nước này.

(TNO) Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 24.4 tuyên bố Moscow đã tiến hành tập trận quân sự sát biên giới Nga - Ukraine nhằm đáp lại chiến dịch quân sự 'chống khủng bố' của Ukraine tại khu miền đông nước này.


Binh sĩ Ukraine được cử đến một địa điểm gần thành phố Slaviansk, nơi bị người biểu tình có vũ trang chiếm đóng - Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Shoigu cho rằng Ukraine đã điều động 11.000 binh sĩ, 160 xe tăng đến khu vực miền đông chống lại “những dân thường hòa bình”, theo Reuters.

“Nếu cỗ máy chiến tranh của Ukraine không dừng lại sẽ dẫn đến nhiều người bị thương và thiệt mạng”, ông Shoigu cho biết.

Tổng thống lâm thời Ukraine Oleksandr Turchynov cho rằng Nga không nên can thiệp vào chuyện nội bộ của Ukraine, tuyên bố Ukraine không đầu hàng trước “những mối đe dọa khủng bố” ở miền đông nước này.

Vào ngày 25.4, quân đội Ukraine tiếp tục chiến dịch “chống khủng bố”, nhắm vào những người biểu tình có vũ trang đang chiếm đóng các con đường, trụ sở chính quyền các thành phố ở khu vực miền đông Ukraine, khiến ít nhất 5 người chết.

Phúc Duy

>> Giao tranh dữ dội tại miền đông Ukraine
>> Máy bay quân sự Ukraine dính đạn ở khu miền đông
>> Mỹ tố Nga đưa binh sĩ vào đông Ukraine
>> Mỹ công bố ảnh chứng minh quân đội Nga có mặt tại Ukraine
>> Cực hữu Ukraine xả súng tại miền đông, 4 người chết
>> Nga tức giận trước vụ đọ súng chết người ở miền đông Ukraine

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.