Vụ 'máy bay Úc bị không tặc' chỉ là 'một sự hiểu lầm'

25/04/2014 14:38 GMT+7

(TNO) Một máy bay của hãng Virgin Blue (Úc) được cho là bị không tặc khi trên đường đến đảo Bali, Indonesia, hãng tin AP dẫn lời người phát ngôn Không quân Indonesia vào ngày 25.4. Ngay sau đó, hãng Virgin Blue đã thông báo 'đó chỉ là sự hiểu lầm'.


Một máy bay của hãng Virgin Australia - Ảnh: AFP

Ban đầu, hãng tin AP dẫn lời người phát ngôn Không quân Indonesia cho biết vào ngày 25.4 một máy bay của hãng Virgin Australia (chuyến bay VA41) được cho là bị không tặc đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống một sân bay trên đảo Bali, theo AP.

Nhưng sau đó, AFP dẫn thông cáo Virgin Australia (tức Virgin Blue) cho rằng máy bay hãng này bị không tặc trên đường đến Bali (Indonesia) chỉ là “một sự hiểu lầm”, khẳng định máy bay này không bị không tặc.

AFP dẫn lời ông Heru Sudjatmiko, một đại diện của Virgin Australia ở Indonesia, cho biết có một hành khách say xỉn cố đột nhập vào buồng lái, khiến phi công phải gọi điện báo động có "không tặc".

Cảnh sát Indonesia cho biết hành khách say xỉn đã bị bắt.

Tất cả hành khách an toàn và được sơ tán khỏi máy bay, theo AFP.

Phúc Duy

>> Máy bay Malaysia mất tích: Thêm bằng chứng củng cố nghi vấn không tặc
>> Không tặc!
>> Quan chức Malaysia: Máy bay Malaysia mất tích bị không tặc
>> Thân nhân cầu mong máy bay Malaysia mất tích bị không tặc
>> Thổ Nhĩ Kỳ phá âm mưu không tặc bay đến Sochi
>> Hành khách Trung Quốc “không tặc” máy bay Thổ Nhĩ Kỳ vì bị trễ chuyến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.