Khối u nặng 4,5 kg đè xẹp phổi

25/04/2014 01:02 GMT+7

Ngày 24.4, bác sĩ Vũ Hữu Vĩnh, Trưởng khoa Ngoại lồng ngực Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy TP.HCM, cho biết đã phẫu thuật lấy thành công khối u sợi thần kinh nặng đến 4,5 kg từ bệnh nhân Nguyễn Thị Ph. (41 tuổi, quê Vĩnh Long).

Chị Ph. có khối u ở vùng ngực, bám vào màng tim, các mạch máu chính trong lồng ngực, thành ngực, đè xẹp toàn bộ phổi phải. Bác sĩ phẫu thuật mở ngực cắt trọn khối u. Theo bác sĩ, khối u hình thành khoảng 2 năm nay, nhưng chị Ph. không biết; khi sinh con được 2 tháng, biến đổi giọng nói, chị đến BV kiểm tra mới phát hiện.

Cùng ngày, tin từ Khoa Ngoại lồng ngực BV Chợ Rẫy cho biết nơi đây tiếp nhận một bệnh nhân bị thủng thực quản do hóc xương gà. Bệnh nhân là ông Phạm Văn Th. (51 tuổi, ngụ Bình Định) bị hóc xương gà dài 3 cm ở cổ. Do xương nằm ngang nên đâm thủng thực quản, đầu còn lại suýt đâm thủng động mạch chủ; bác sĩ không thể mổ nội soi, mà phải mổ hở.

Lương Ngọc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.