Dựng lán trại, cô lập đường vào cụm công nghiệp

25/04/2014 03:05 GMT+7

Đã 4 ngày qua, một lán trại được dựng ngay giữa đường vào Cụm công nghiệp (CCN) Tháp Chàm (Ninh Thuận), chặn tất cả xe vận chuyển hàng hóa, vật tư vào nhà máy sản xuất. Các doanh nghiệp đang cầu cứu nhưng không một cơ quan nào giải quyết.

Đã 4 ngày qua, một lán trại được dựng ngay giữa đường vào Cụm công nghiệp (CCN) Tháp Chàm (Ninh Thuận), chặn tất cả xe vận chuyển hàng hóa, vật tư vào nhà máy sản xuất. Các doanh nghiệp đang cầu cứu nhưng không một cơ quan nào giải quyết.

Dựng lán trại, cô lập đường vào cụm công nghiệp
Lán trại do gia đình bà Kính dựng án ngữ giữa đường vào Cụm công nghiệp Tháp Chàm - Ảnh: Thiện Nhân

Lán trại này do người nhà bà Cao Thị Kính, P.Đô Vinh, TP.Phan Rang - Tháp Chàm dựng lên để gây áp lực, yêu cầu các ngành chức năng tiến hành đền bù, bồi thường thiệt hại do trước đây UBND tỉnh Ninh Thuận đã ra quyết định thu hồi đất, cưỡng chế tài sản gia đình bà sai quy định pháp luật.

Năm 2003, UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành quyết định thu hồi hơn 23 ha đất nông nghiệp tại khu vực P.Đô Vinh để xây dựng CCN Tháp Chàm. Trong số diện tích này, có 11.000 m2 của gia đình bà Kính, do ông Nguyễn Trung (chồng bà Kính) đứng tên. Tuy nhiên, trong quyết định thu hồi đất, bồi thường thiệt hại lại đứng tên Nguyễn Tấn Thành (con của vợ chồng ông Trung - PV). Đầu năm 2009, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành quyết định cưỡng chế, tiến hành đập phá 6 căn nhà và hàng trăm cây ăn trái… trong khu đất và giao cho Ban Quản lý các khu công nghiệp Ninh Thuận quản lý. Sau nhiều năm khiếu kiện không thành, gia đình bà Kính làm đơn khởi kiện Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ra tòa. Trước phiên xử sơ thẩm khoảng 10 ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành quyết định hủy các quyết định trái luật trên.

Theo ông Thành, tại buổi làm việc với các ban ngành, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đã thống nhất giao UBND TP.Phan Rang - Tháp Chàm và các ngành liên quan trong vòng 105 ngày phải thực hiện đầy đủ công tác đền bù, bồi thường thiệt hại cho gia đình. Tuy nhiên, đến nay đã vượt quá thời hạn giao ước nhưng vẫn chưa thống nhất phương án đền bù, bồi thường thiệt hại.

Trước đó, Ban Quản lý các khu công nghiệp Ninh Thuận có thông báo yêu cầu gia đình bà Kính phải chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật, tháo dỡ tất cả lều trại, di dời các phương tiện đã dùng làm vật cản ra khỏi địa bàn CCN Tháp Chàm trước 16 giờ ngày 23.4; nếu không cơ quan chức năng sẽ tổ chức tháo dỡ theo quy định. Tuy nhiên, hiện lán trại này vẫn án ngữ trên đường.

Thiện Nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.