Đặc biệt trên báo in ngày 25.4.2014

25/04/2014 00:22 GMT+7

Nguy cơ điệp viên học đường Trung Quốc; Ngân hàng "phớt lờ” chỉ đạo của Thủ tướng; Di chỉ văn hóa Sa Huỳnh xuất hiện ở vùng núi… là những thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 25.4.2014.

Nguy cơ điệp viên học đường Trung Quốc; Ngân hàng "phớt lờ” chỉ đạo của Thủ tướng; Di chỉ văn hóa Sa Huỳnh xuất hiện ở vùng núi… là những thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 25.4.2014.

Nguy cơ điệp viên học đường Trung Quốc

Úc và Mỹ vừa lên tiếng cảnh báo nguy cơ đến từ việc Trung Quốc cài điệp viên trong các trường đại học ở 2 nước.

Đặc biệt trên báo in ngày 25.4.2014 

Tài xế ngang ngược

Sau vụ tài xế đốt lửa để vượt trạm cân rạng sáng ngày 23.4 gây ách tắc QL.1, hôm qua, theo lời Trạm trưởng trạm cân Bình Thuận Nguyễn Thanh Long, trạm cân Bình Thuận đã “yên ổn” và xử phạt được 16 xe quá tải. Nhưng tại Kon Tum, giới tài xế xe quá tải lại bỏ xe đi nhậu, đánh bài trêu tức lực lượng chức năng.

 Đặc biệt trên báo in ngày 25.4.2014

“Xã hội đen” Hàn Quốc bắt cóc cưỡng đoạt 300.000 USD

Ngày 24.4, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP.HCM đã phát đi thông báo đến công an 24 quận huyện truy tìm 2 nghi phạm: Shim Sung Bo (46 tuổi), Bong Byung Gon (57 tuổi, tạm trú Q.Phú Nhuận, cả 2 đều mang quốc tịch Hàn Quốc) do liên quan đến vụ bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản.

Đặc biệt trên báo in ngày 25.4.2014 

Ngân hàng "phớt lờ” chỉ đạo của Thủ tướng

Sau gần 1 tháng kể từ khi Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các ngân hàng (NH) xem xét giảm nhanh lãi suất (LS) các khoản vay cũ, các NH vẫn phớt lờ quy định này.

Di chỉ văn hóa Sa Huỳnh xuất hiện ở vùng núi

Theo giới chuyên môn thì từ trước đến nay, các hiện vật thuộc văn hóa Sa Huỳnh chỉ xuất hiện ở ven biển miền Trung. Tuy nhiên, quan niệm này có thể đã bị đảo lộn vì mới đây các nhà đã phát hiện nhiều hiện vật Sa Huỳnh ở miền núi, thậm chí gần với biên giới Việt – Lào.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.