WB tài trợ 390 triệu USD cho các dự án giảm nghèo ở Việt Nam

24/04/2014 16:20 GMT+7

* CPI cả nước tăng trở lại với 0,08% (TNO) Ngày 24.4, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Thế giới (WB) đã ký thỏa thuận cho vay và các văn kiện liên quan gói tài trợ 3 dự án có tổng giá trị 390 triệu USD.

>> Giảm nghèo nhờ phát triển du lịch miền núi

 
Phát triển du lịch miền núi giúp đồng bào Cơ Tu thoát nghèo - Ảnh: Nguyễn Tú

Đó là dự án giảm nghèo vùng Tây Nguyên (150 triệu USD), sẽ hỗ trợ tài chính xây dựng cơ sở hạ tầng làng xã, đào tạo kỹ năng sinh kế… cho 26 huyện nghèo nhất tỉnh Đắc Lắc, Đắc Nông, Kon Tum, Gia Lai…

Dự án cải thiện nông nghiệp có tưới (180 triệu USD) sẽ nâng cao khả năng cung cấp nước và hiệu suất sử dụng đất, nâng cao sản lượng nông nghiệp và giảm mức độ tổn thương trước thời tiết bất lợi cho nông dân. Dự tính sau khi dự án hoàn thành sẽ cung cấp dịch vụ thủy lợi cho hơn 83.400 ha đất canh tác.

Dự án thứ ba là dự án tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội (60 triệu USD).

CPI cả nước tăng trở lại với 0,08%

Tổng cục Thống kê ngày 24.4 công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 tăng 0,08% so với tháng 3, tăng 4,45% so với tháng 4 năm 2013 và tăng 0,88% so với tháng 12 năm ngoái.

Như vậy, sau khi CPI tháng 3 bất ngờ giảm mạnh 0,44% thì ngay trong tháng 4, CPI đã tăng trở lại. Nhóm hàng giao thông tăng mạnh nhất với 0,33% so với tháng 3; tiếp theo là may mặc, mũ nón, giầy dép tăng 0,26%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,24%; đồ uống và thuốc lá tăng 0,23%; hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,15%...

Nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng, bưu chính viễn thông vẫn giữ mức giá giảm như các tháng trước. Riêng diễn biến CPI của hai địa phương là Hà Nội và TP.HCM trái ngược nhau trong tháng 4, khi Hà Nội tăng 0,12% còn TP.HCM giảm 0,04% so tháng 3.

N.Trần Tâm

>> WB: Kinh tế Việt Nam tăng trưởng khiêm tốn 5,5%
>> WB tài trợ 250 triệu USD cải tạo giao thông 13 tỉnh phía bắc
>> WB: Tăng trưởng GDP VN có thể đạt 5,3%

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.