Trèo rào trộm cắp té gãy chân

24/04/2014 10:41 GMT+7

(TNO) Ngày 24.4, Công an huyện Châu Đức (Bà Rịa-Vũng Tàu) tiến hành điều tra vụ đột nhập vào nhà dân để trộm cắp tài sản.

Tên trộm bị bắt giữ vì trèo hàng rào gãy chân
Đức bị bắt giữ sau khi nhảy rào gãy chân - Ảnh: N.L
 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ 15 phút ngày 23.4, Bùi Minh Đức (18 tuổi) đột nhập vào nhà chị Nguyễn Thị Kim Dung (27 tuổi, cùng ngụ thị trấn Ngãi Giao) để trộm tài sản.

Lúc đó, chị Dung và em gái đang ở trong phòng xem ti vi thì nghe tiếng động nhưng tưởng là chồng đi làm về nên không để ý đến.

Một lúc sau, chị Dung thấy một bóng người chạy vào phòng ngủ của mình lấy giỏ xách trong đó có hơn 19 triệu đồng rồi phóng ra khỏi nhà, nên cùng em gái đuổi theo, đồng thời hô hoán nhờ hàng xóm giúp đỡ.

Lúc này, Đức trèo qua hàng rào cao khoảng 2,5 m của nhà chị Dung để thoát ra ngoài nhưng bị té ngã xuống đường.

Đức tiếp tục chạy hơn 100 m rồi bất ngờ nằm lăn ra đường rên la vì chân trái bị gãy.

Mọi người bắt giữ Đức bàn giao cho công an xử lý.

Nguyễn Long

>> Dàn cảnh để con trai trộm cắp tài sản
>> Bảo vệ trộm cắp tài sản lãnh 2 năm tù
>> Băng nhóm chuyên cướp và trộm cắp tài sản lãnh án
>> Án nghiêm trọng giảm, trộm cắp tài sản tăng ở TP.HCM

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.