Thêm máy bay Malaysia Airlines gặp sự cố

24/04/2014 17:29 GMT+7

(TNO) Bánh đáp của một chiếc máy bay thuộc hãng hàng không Malaysia Airlines đã không xếp vào bên trong thân sau khi máy bay cất cánh ngày 24.4, khiến phi công phải lái trở lại phi trường.

(TNO) Bánh đáp của một chiếc máy bay thuộc hãng hàng không Malaysia Airlines đã không xếp vào bên trong thân sau khi máy bay cất cánh ngày 24.4, khiến phi công phải lái trở lại phi trường.


Máy bay thuộc hãng hàng không Malaysia Airlines đang đậu tại đường băng Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur - Ảnh: Reuters

>> Máy bay Malaysia Airlines hạ cánh khẩn cấp vì... nổ lốp

Chiếc máy bay ATR 72  dùng động cơ tuốc bin cánh quạt thuộc Firefly, công ty con của Malaysia Airlines, đã rời Sân bay Quốc tế Penang (Malaysia) vào lúc 6 giờ 55 phút ngày 24.4 (giờ địa phương) và đã quay lại 15 phút sau đó vì sự cố bánh đáp, theo AFP.

Malaysia Airlines là hãng hàng không quản lý chiếc máy bay Boeing 777 mang số hiệu MH370, chở theo 239 hành khách và phi hành đoàn hiện mất tích bí ẩn.

“Do an toàn là ưu tiên hàng đầu của hãng Firefly, nên chiếc máy bay đã được yêu cầu quay trở lại phi trường Penang”, Firefly thông báo.

Chuyến bay FY1002/MH9948 đi từ Penang sang thành phố Kota Bharu, phía bắc Malaysia, đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Penang vào lúc 7 giờ 30 phút, AFP đưa tin.

64 hành khách và 4 thành viên phi hành đoàn đã rời khỏi máy bay sau một “cú hạ cánh an toàn”, theo thông báo của Firefly, đồng thời cũng cho biết thêm rằng đã không cần phải huy động lực lượng cứu hộ đến can thiệp.

“Phi hành đoàn đã xử lý tình huống rất chuyên nghiệp”, trang tin Malaysiakini (Malaysia) dẫn lời một hành khách nhận xét.

Firefly cho biết các hành khách trên chuyến bay nói trên được chuyển sang một máy bay khác và đã cất cánh vào lúc 8 giờ 50 phút. Chiếc máy bay hạ cánh xuống Kota Bharu an toàn khoảng 1 tiếng sau đó.

Vụ việc xảy ra chỉ vài ngày sau khi một chiếc máy bay khác mang số hiệu MH192 của Malaysia Airlines đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Kuala Lumpur vì bị bể bánh, khiến hình ảnh của hãng càng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Malaysia Airlines hiện vẫn tìm kiếm xác máy bay MH370, vốn đã biến mất sau khi cất cánh từ sân bay Kuala Lumpur hôm 8.3.

Hoàng Uy

>> Vật thể tình nghi mảnh vỡ MH370 trôi vào bờ biển Úc
>> Quân đội Trung Quốc để lộ điểm yếu trong cuộc tìm kiếm MH370
>> Úc sẽ dùng thiết bị quét đáy biển phát hiện tàu Titanic để tìm MH370
>> MH370 mất tích: Tàu ngầm Mỹ đã quét hơn 80% diện tích khu vực tình nghi
>> Đội tìm kiếm MH370: Có thể máy bay không rơi ở Ấn Độ Dương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.