Ấn Độ bắn thử thành công tên lửa siêu thanh đất đối không

24/04/2014 14:20 GMT+7

(TNO) Ấn Độ đã bắn thử thành công tên lửa siêu thanh đất đối không Akash từ một căn cứ quốc phòng ở bang Odisha, miền đông nước này.

(TNO) Ấn Độ đã bắn thử thành công tên lửa siêu thanh đất đối không Akash từ một căn cứ quốc phòng ở bang Odisha, miền đông nước này, tờ The Times of India dẫn lời một quan chức quân sự Ấn Độ.

Đây là tên lửa được sản xuất trong nước, do Tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng Ấn Độ chế tạo.

Được phóng từ bãi thử Chandipur ở vùng Balasore thuộc bang Odisha vào hôm 23.4, tên lửa Akash đã bắn trúng mục tiêu là một chiếc máy bay không người lái, theo truyền thông Ấn Độ.

Tên lửa Akash nặng 700 kg có thể mang một đầu đạn hạt nhân nặng 60 kg với tốc độ lên tới Mach 2,5 (gấp 2,5 tốc độ âm thanh)

Với tầm bắn 27 km, tên lửa này vừa có thể hoạt động độc lập, vừa có thể tham gia vô hiệu hóa các mục tiêu trên không khác nhau, theo báo The Times of India.

Akash cũng có thể được phóng từ các bệ phóng tĩnh hoặc di động, tăng khả năng triển khai linh hoạt cho quân đội Ấn Độ.

Huỳnh Thiềm

>> Đội tìm kiếm MH370: Có thể máy bay không rơi ở Ấn Độ Dương
>> Thủ tướng Úc nói tín hiệu tại Ấn Độ Dương là từ hộp đen máy bay mất tích MH370
>> Thông tin mới về MH370: Bắt được thêm tín hiệu từ lòng Ấn Độ Dương
>> Thân nhân hành khách MH370 hoài nghi về tín hiệu ở Ấn Độ Dương
>> Ấn Độ vào mùa bầu cử

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.