TP.HCM ra 'tối hậu thư' về tiến độ dự án trọng điểm

23/04/2014 17:35 GMT+7

(TNO) Ngày 23.4, Văn phòng UBND TP.HCM ban hành thông báo khẩn của Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân chỉ đạo giải quyết những tồn đọng kéo dài liên quan đến sự chậm trễ bàn giao mặt bằng tại các dự án hạ tầng trọng điểm của thành phố.

(TNO) Ngày 23.4, Văn phòng UBND TP.HCM ban hành thông báo khẩn của Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân chỉ đạo giải quyết những tồn đọng kéo dài liên quan đến sự chậm trễ bàn giao mặt bằng tại các dự án hạ tầng trọng điểm của thành phố như: dự án xây dựng tuyến metro số 1, dự án mở rộng xa lộ Hà Nội và quốc lộ 1, dự án xây dựng tuyến đường nối Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài (đường Phạm Văn Đồng).

Thi công khoan cọc nhồi tuyến metro số 1 đoạn từ cầu Sài Gòn đến nút giao Trạm 2, quận 2
Thi công khoan cọc nhồi tuyến metro số 1 đoạn từ cầu Sài Gòn đến nút giao Trạm 2, quận 2 - Ảnh: Đình Phú

Từ cuối năm 2013, UBND TP đã nhiều lần “thúc” các đơn vị chức năng khẩn trương xử lý dứt điểm các công việc còn tồn đọng của các dự án trọng điểm. Thế nhưng, sau nhiều tháng đưa ra chỉ đạo quyết liệt, UBND TP ghi nhận vẫn còn nhiều việc quan trọng mà các đơn vị chức năng thực hiện dang dở, dẫn đến chậm trễ, kéo dài thêm tiến độ thực hiện các dự án.

Riêng đối với dự án xây dựng tuyến metro số 1 (tuyến Bến Thành - Suối Tiên), UBND TP phê bình Trưởng ban quản lý đường sắt đô thị thành phố do không nắm bắt được chủ trương, chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo thành phố trong việc thúc đẩy tiến độ thực hiện các công việc liên quan.

Nhằm khắc phục tình trạng chậm trễ kéo dài như thời gian qua, UBND TP một lần nữa yêu cầu UBND các quận liên quan khẩn trương xử lý dứt điểm các công việc còn tồn đọng của dự án Xây dựng tuyến metro số 1, dự án mở rộng xa lộ Hà Nội và quốc lộ 1, dự án xây dựng tuyến đường nối Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài (đường Phạm Văn Đồng) để bàn giao toàn bộ mặt bằng cho đơn vị thi công.

UBND các quận liên quan cần giải quyết dứt điểm việc bồi thường, hỗ trợ, đảm bảo bàn giao mặt bằng dự án mở rộng xa lộ Hà Nội và quốc lộ 1 trước ngày 30.4.2014 đối với địa bàn quận 2, trước ngày 31.12.2014 đối với địa bàn quận 9; hoàn thành xây dựng đoạn tuyến trước Khu du lịch Suối Tiên, quận 9, trước ngày 2.9.2014 và trước ngày 31.12.2015 đối với các đoạn tuyến còn lại.

Đối với dự án xây dựng tuyến đường nối Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài (đường Phạm Văn Đồng), chủ đầu tư có trách nhiệm hoàn thành giai đoạn 2 (đoạn đầu tuyến còn lại thuộc địa bàn quận Tân Bình và quận Gò Vấp) trước ngày 30.4.2015; giai đoạn 3 (đoạn cuối tuyến còn lại thuộc địa bàn quận Thủ Đức) hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2015.

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân, mọi chậm trễ nếu để kéo dài hơn nữa, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan phải chịu trách nhiệm trước Thành ủy và UBND TP.

* Cùng ngày, Văn phòng UBND TP.HCM cho biết trên địa bàn hiện còn 76 dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước (với tổng mức đầu tư gần 12.859 tỉ đồng) chậm tiến độ, không hoàn thành đúng thời gian quy định. Nguyên nhân chủ yếu là do vướng công tác bồi thường giải phóng mặt bằng...

Đình Phú

>> TP.HCM thu hồi 136 dự án chậm tiến độ
>> Xử lý chủ đầu tư làm nhà tái định cư chậm tiến độ
>> Nhiều dự án dân cư chậm tiến độ
>> Muốn đóng tiền ‘giải cứu’ dự án chậm tiến độ cũng khó

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.