Nguy cơ tiểu hành tinh đâm Trái đất cao hơn vẫn tưởng

23/04/2014 17:45 GMT+7

(TNO) Kết quả nghiên cứu mới đã nâng xác suất Trái đất bị tiểu hành tinh oanh tạc lên mức cao hơn trước đây.

Một mẩu nhỏ thiên thạch đã phát nổ trên bầu trời Nga vào đầu năm ngoái - Ảnh: Reuters
Một mẩu nhỏ thiên thạch đã phát nổ trên bầu trời Nga vào đầu năm ngoái - Ảnh: Reuters 

Theo Reuters, Tổ chức B612 trụ sở tại California (Mỹ) đã công bố phát hiện mới cho thấy đã có 26 tiểu hành tinh phát nổ trong khí quyển Trái đất từ năm 2000 đến 2013.

Đây là kết quả thu thập được từ hệ thống chuyên theo dõi các vụ nổ hạt nhân trên toàn cầu, bao gồm vụ nổ trên bầu trời Chelyabinsk, Nga, vào ngày 15.2.2013.

Cựu phi hành gia Ed Lu, hiện dẫn đầu Tổ chức B612, cho hay các tiểu hành tinh kích thước cỡ 40 m đã đủ sức san bằng 1 thành phố.

“Cứ thử tưởng tượng một tòa nhà lớn di chuyển với tốc độ Mach 50 (gấp 50 lần vận tốc âm thanh)”, theo Reuters dẫn lời ông Lu.

Ước tính, cứ 100 năm lại có một tiểu hành tinh đâm vào địa cầu, nhưng dự đoán này không dựa vào bằng chứng rõ ràng mà chỉ là tiên đoán của giới chuyên gia

Mục tiêu của Tổ chức B612 là phóng kính viễn vọng không gian tư nhân Sentinel lên quỹ đạo vào năm 2018 để phát hiện sớm các tiểu hành tinh nguy hiểm lởn vởn gần Trái đất.

Hạo Nhiên

>> Sự thật về các cuộc tấn công của tiểu hành tinh
>> NASA treo giải về tiểu hành tinh
>> Hiểm họa tiểu hành tinh kép
>> NASA mở cuộc thi 'săn' tiểu hành tinh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.