Liều mạng với tử thần

24/04/2014 03:00 GMT+7

Trưa qua 23.4, ông Nguyễn Bảy (44 tuổi, ở xã Nghĩa Thắng, H.Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) đem nhiều quả đầu đạn pháo đến khu vực rừng keo, ở xã Nghĩa Thắng đục lấy thuốc nổ.

Trong lúc đục, đầu đạn 105 ly bất ngờ phát nổ khiến ông Bảy chết tại chỗ. Tại hiện trường, ngoài bộ đồ nghề đục lấy thuốc nổ, công an còn phát hiện 4 đầu đạn 155 ly và 2 trái cối 60 ly.

Theo Công an xã Nghĩa Thắng, trong quá trình làm nghề thu mua phế liệu, ông Bảy lén lút mua cả đầu đạn pháo còn sót lại sau chiến tranh, sau đó đem đến khu rừng keo cất giấu và đục lấy thuốc nổ để bán.

Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.