Hải tặc bắt giữ 3 thuyền viên trên tàu chở dầu Nhật Bản

23/04/2014 12:45 GMT+7

(TNO) Những hải tặc có vũ trang đã đột nhập một chiếc tàu chở dầu Nhật Bản đang di chuyển qua eo biển Malacca của Malaysia, bắt giữ 3 thuyền viên.

(TNO) Những hải tặc có vũ trang đã đột nhập một chiếc tàu chở dầu Nhật Bản đang di chuyển qua eo biển Malacca của Malaysia, bắt giữ 3 thuyền viên.

Vụ tấn công tàu chở dầu Nhật Bản xảy ra vào ngày 22.4, AFP ngày 23.4 dẫn lời các quan chức Malaysia.

Ông Norzaid Muhammad Said, một chỉ huy cảnh sát ở cảng Klang (Malaysia), cho biết: “Vụ tấn công xảy ra vào lúc 1 giờ sáng 22.4 (giờ địa phương), có khoảng 5-6 người đàn ông mang súng và hung khí lên tàu”.

Reuters cho biết nhóm hải tặc đã khống chế các thuyền viên trên tàu, rồi bắt 3 thuyền viên làm con tin.

Các hải tặc còn đưa thêm hai tàu chở dầu khác đến gần tàu chở dầu Nhật Bản và rút phân nửa trong số 5 triệu lít dầu từ tàu này, theo Reuters.

Hiện thông tin chi tiết về tàu chở dầu Nhật Bản bị đột nhập vẫn chưa được công bố.

Reuters cho hay tàu chở dầu Nhật Bản đi từ Singapore để đến Myanmar. Trên tàu này có các thuyền viên quốc tịch Indonesia, Thái Lan, Myanmar và Ấn Độ.

Eo biển Malacca là tuyến đường hàng hải then chốt giữa châu Á, châu u và Trung Đông.

Phúc Duy

>> Somalia giải cứu 22 con tin bị hải tặc bắt
>> Thả con tin, hải tặc Somalia sẽ được ân xá
>> Hải tặc Somalia gia tăng tấn công
>> Mỹ-Trung Quốc tập trận chống hải tặc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.