Gây án mạng vì điện thoại rủ nhậu không được

23/04/2014 14:50 GMT+7

(TNO) Ngày 23.4, TAND TP.HCM xét xử lưu động sơ thẩm tại phường Bình Thuận (quận 7, TP.HCM), tuyên phạt Nhữ Văn Đực (45 tuổi, ngụ quận 7) 17 năm tù về tội 'giết người'.

Gọi điện thoại không được, gây án mạng
Bị cáo Đực ở tòa

Theo cáo trạng, trưa 4.10.2013, Đực uống bia với bạn ở nhà. Đến chiều cùng ngày, bạn về, Đực gọi điện thoại cho Nguyễn Văn Kiệt (con rể của ông Nguyễn Văn Dứt, cậu ruột của Đực) rủ uống bia nhưng Kiệt không nghe máy.

Sau đó, Kiệt gọi lại cho Đực thì xảy ra cãi vã. Tức giận, Kiệt chạy xe lại nhà, đánh Đực thì vợ Đực chạy đến can ngăn nên cả hai bỏ đi.

Sau đó cả hai gặp lại và tiếp tục lời qua tiếng lại. Kiệt đánh Đực bỏ chạy.

Trong khi bỏ chạy, Đực nhìn thấy con dao trên chậu kiểng ở nhà ông Dứt nên cầm lấy, đuổi đánh lại Kiệt.

Đực đâm Kiệt nhiều nhát dẫn đến tử vong. Còn Đực bị đánh gây thương tích 6%.

Tin, ảnh: Lê Quang

>> Bắt giam kẻ giết người yêu
>> Anh rủ em giết người vì mâu thuẫn 5 năm trước
>> Nghi can giết người đầu thú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.