Cha dùng củi đánh chết con trai

23/04/2014 17:10 GMT+7

* Cháu 13 tuổi đâm, siết cổ bà ngoại (TNO) Ngày 23.4, Công an huyện Sa Thầy (Kon Tum) đã tạm giữ A Rek (32 tuổi, ở thôn K’Tu, xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy) vì hành vi đánh chết con trai của mình là A Reo (19 tuổi).

* Cháu 13 tuổi đâm, siết cổ bà ngoại

(TNO) Ngày 23.4, Công an huyện Sa Thầy (Kon Tum) đã tạm giữ A Rek (32 tuổi, ở thôn K’Tu, xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy) vì hành vi đánh chết con trai của mình là A Reo (19 tuổi).

Theo thông tin ban đầu, đêm 22.4, A Rek đi làm về nhà thì nhóm lửa ngồi sưởi ấm, A Reo khi đó đi uống rượu về đã đá vào người cha.

Uất ức vì bấy lâu nay con trai không chịu làm việc, lại hay đánh mình, ông A Rek cầm khúc củi đang cháy trong bếp đánh vào gáy của A Reo, khiến A Reo gục xuống nền nhà, rồi bỏ sang nhà hàng xóm chơi.

Hơn nửa giờ sau, A Rek nghe hàng xóm tri hô là A Reo đã chết. Khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra cho biết A Reo chết là do cú đánh vùng sau gáy.

* Cũng trong ngày 23.4, Công an thị xã Tân Châu (An Giang) cho biết cơ quan này tạm giữ hình sự T.V.D (13 tuổi, ngụ khóm Long An B, thị xã Tân Châu) để điều tra làm rõ hành vi giết người. Theo thông tin ban đầu, ngày 22.4, D. xin tiền bà ngoại là Nguyễn Thị Nên (67 tuổi, ngụ cùng khóm Long An B) để đi chơi.

Bà Nên thấy D. không lo học hành mà mãi lo rong chơi đã rầy la và nhất quyết không cho tiền D.

D. hậm hực bỏ đi, không lâu sau quay lại dùng dao đâm vào người bà Nên. Bà Nên quá bất ngờ trước hành động của cháu nên không phản kháng kịp. Đâm bà ngoại xong, D. còn lấy dây nịt quấn quanh cổ bà Nên siết chặt cho đến khi bà ngoại tắt thở.

Phạm Anh - Thanh Dũng

>> Cha giết con trai rồi tự sát
>> Khởi tố nghi phạm đòi giết con tin rồi tự sát
>> Vụ đòi giết con tin, tự sát ở Đà Nẵng: Kẻ lụy tình trượt dài tội lỗi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.