Án mạng từ tiếng chó sủa

23/04/2014 14:36 GMT+7

(TNO) Ngày 23.4, TAND TP.HCM xử lưu động tại trụ sở ấp Văn Hóa, xã Tân Thới Nhất, huyện Hóc Môn, TP.HCM, tuyên phạt Trương Huỳnh Long (50 tuổi, ngụ xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn) 9 năm tù về tội 'giết người'.

Chỉ vì tiếng chó sủa, chú đâm cháu
Bị cáo Long tại tòa

Theo cáo trạng, tối 17.9.2013, Trương Huỳnh Long đi uống rượu tại xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, về nhà. Chuẩn bị đi ngủ thì tiếng chó sủa làm Long không ngủ được nên đi ra xem và thấy Trương Minh Trí (cháu gọi Long bằng chú, 25 tuổi, ở gần nhà Long) đứng gần đó.

Cho rằng Trí chọc ghẹo chó sủa nên Long mắng Trí. Hai bên lời qua tiếng lại dẫn đến cãi nhau. Trí dùng tay đánh, làm Long té ngã.

Sau đó, Trí tiếp tục dùng xẻng đánh Long nhưng không trúng. Tức giận, Long chạy vào nhà lấy con dao đâm Trí một nhát trúng ngực rồi bỏ chạy.

Trí được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng chết trên đường đến bệnh viện.

Tối cùng ngày, Long đến công an xã đầu thú.

Do nạn nhân có một phần lỗi nên HĐXX tuyên phạt Long mức án như trên.

Tin, ảnh: Lê Quang

>> Bắt giam kẻ giết người yêu
>> Anh rủ em giết người vì mâu thuẫn 5 năm trước
>> Giết người vì chiếc đèn pin
>> Giết người vì giành chỗ để xe

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.