'Quyết đấu' trong tù, một chết, một lãnh thêm án

22/04/2014 20:10 GMT+7

(TNO) Ngày 22.4, tại Trại giam Đại Bình (H.Bảo Lâm, Lâm Đồng), TAND tỉnh Lâm Đồng mở phiên tòa hình sự sơ thẩm lưu động xét xử vụ án giết người.

Án chồng lên án 
Bùi Văn Tùng (dấu X) tại phiên tòa - Ảnh: Quang Thành

Theo cáo trạng, Bùi Văn Tùng (21 tuổi), Phạm Xuân Nam (26 tuổi) là 2 phạm nhân đang cải tạo tại Trại giam Đại Bình. Do Văn Tùng có xích mích với phạm nhân K’Bis (khác phòng) nên ngày 20.9.2013, trong giờ lao động, K’ Bis đã ôm Văn Tùng để các bạn cùng phòng đánh nhưng được quản giáo can ngăn.

Sáng ngày 21.9.2013, Văn Tùng, Nam cùng một số phạm nhân cùng phòng kéo qua phòng của K’Bis để hỏi chuyện. Các phạm nhân cùng phòng với K’Bis, trong đó có Trần Thanh Tùng đã thách thức ra sân đánh nhau.

Văn Tùng về phòng lấy dao tự chế và kéo chạy sang đánh Thanh Tùng. Thanh Tùng cầm gậy chờ sẵn để giao chiến. 

Nam thấy sự việc nhưng ra lệnh không cho ai được can thiệp mà để cho hai phạm nhân cùng tên Tùng lao vào đánh nhau cho đến khi quản giáo phát hiện vụ việc.

Hậu quả, Thanh Tùng bị đâm 3 nhát, Văn Tùng bị đâm 7 nhát, dù  được đưa đi cấp cứu nhưng Thanh Tùng đã tử vong.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Bùi Văn Tùng 18 năm tù giam về hành vi giết người; Phạm Xuân Nam 15 tháng tù về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Tính đến thời điểm gây án, Bùi Văn Tùng đang thụ án 7 năm tù và đã ở tù được 4 năm.

 Lâm Viên

>> Bắt giam kẻ giết người yêu
>> Bắt giam kẻ giết người yêu rồi tự tử
>> Tổng thống Hàn Quốc: Hành động của thuyền trưởng phà Sewol ‘tương đương với giết người’
>> Vụ 'giết người yêu dã man rồi tự tử': Trước khi chết, nạn nhân đã bị đe dọa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.