Hôm nay xử phúc thẩm vụ Dương Chí Dũng

22/04/2014 02:05 GMT+7

Theo dự kiến, sáng nay 22.4, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội sẽ mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án tham ô tài sản, cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế xảy ra tại Tổng công ty hàng hải Việt Nam (Vinalines).

* Luật sư ra nước ngoài để tìm chứng cứ

Theo dự kiến, sáng nay 22.4, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội sẽ mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án tham ô tài sản, cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế xảy ra tại Tổng công ty hàng hải Việt Nam (Vinalines).

Hôm nay xử phúc thẩm vụ Dương Chí Dũng
Bị cáo Dương Chí Dũng và Mai Văn Phúc tại phiên sơ thẩm - Ảnh: Hoàng Trang

Có 9 bị cáo được đưa ra xét xử tại phiên tòa này do có đơn kháng cáo, gồm: Dương Chí Dũng (nguyên Chủ tịch HĐQT Vinalines, nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải, Bộ GTVT); Mai Văn Phúc (nguyên Tổng giám đốc Vinalines, nguyên Phó vụ trưởng Vụ Vận tải, Bộ GTVT); Trần Hải Sơn (nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH sửa chữa tàu biển Vinalines); Trần Hữu Chiều (nguyên Phó tổng giám đốc Vinalines); Mai Văn Khang (nguyên Phó tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên vận tải viễn dương Vinashin thuộc Vinalines); Lê Văn Dương (đăng kiểm viên Chi cục Đăng kiểm số 6, Cục Đăng kiểm VN); Huỳnh Hữu Đức, Lê Văn Lừng, Lê Ngọc Triện (nguyên cán bộ Chi cục Hải quan Vân Phong, Khánh Hòa). Phiên tòa này có 16 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo. Riêng Dương Chí Dũng có 3 luật sư.

Tại phiên xét xử sơ thẩm hồi cuối năm ngoái, TAND TP.Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Dương Chí Dũng và Mai Văn Phúc mức án tử hình vì hai tội “tham ô tài sản” và “cố ý làm trái”... Bị cáo Trần Hải Sơn 22 năm tù; Trần Hữu Chiều 19 năm; Bùi Thị Bích Loan 4 năm tù; Mai Văn Khang và Lê Văn Dương mỗi người 7 năm tù; Huỳnh Hữu Đức , Lê Ngọc Triện và  Lê Văn Lừng mỗi bị cáo 8 năm tù.

Trao đổi với Thanh Niên chiều qua, một luật sư bào chữa cho bị cáo Dương Chí Dũng cho biết, một số luật sư của ông Dũng đã sang Singapore thu thập thông tin, tài liệu nhằm chứng minh thân chủ không liên quan đến khoản “lại quả” 1,66 triệu USD. Các bằng chứng này sẽ được công bố làm rõ tại tòa.

Trong một diễn biến khác, người nhà bị cáo Dương Chí Dũng đã đến Cục Thi hành án dân sự TP.Hà Nội nộp 4,7 tỉ đồng, gia đình bị cáo Mai Văn Phúc nộp 3,7 tỉ đồng nhằm khắc phục một phần hậu quả của vụ án.

Theo dự kiến, phiên tòa sẽ diễn ra trong các ngày từ 22 đến 24.4.

Thái Sơn - Hoàng Trang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.