Iran nỗ lực hạ nhiệt về hạt nhân

21/04/2014 03:00 GMT+7

AFP ngày 20.4 dẫn lời đại diện Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran Ali Akbar Salehi cho biết nước này đã hoàn tất việc biến đổi 200 kg uranium 20% thành uranium 5% và chất đốt dùng cho hoạt động dân sự theo đúng quy định của thỏa thuận sơ bộ đạt được với các cường quốc hồi tháng 11.2013.

Trước đó, một báo cáo của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cũng xác nhận Tehran đã giảm 75% trữ lượng uranium 20%, đúng tiến độ cam kết trong thỏa thuận. Theo ông Salehi, những bất đồng với phương Tây về lò phản ứng hạt nhân nước nặng Arak, cách thủ đô Tehran 240 km về phía tây nam, cũng đã được giải quyết.

Cụ thể, Iran sẽ thay đổi quy trình sản xuất để nhà máy này giảm khoảng 20% sản lượng plutonium. Dự kiến, từ ngày 5 - 9.5, Iran cùng nhóm 5+1 (Anh, Đức, Mỹ, Nga, Pháp và Trung Quốc) sẽ tham gia phiên đàm phán mới tại New York (Mỹ).

Lan Chi

>> Iran muốn trở thành nhà cung cấp khí đốt cho châu u
>> Hãng tin Iran: Mỹ nhờ Israel đánh Syria
>> Mỹ cấm cửa Đại sứ Iran tại LHQ
>> Iran sẽ đưa vụ Mỹ cấm thị thực cho tân đại sứ lên Liên Hiệp Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.