Quảng Ngãi cần quyết liệt triển khai dự án mở rộng QL1

21/04/2014 03:15 GMT+7

Chiều 20.4, Bộ GTVT làm việc với UBND tỉnh Quảng Ngãi cùng các nhà đầu tư liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án nâng cấp, mở rộng QL1 đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Theo cam kết của UBND tỉnh Quảng Ngãi với Chính phủ, trước ngày 31.3 hoàn thành công tác GPMB của dự án (trừ những đoạn phải bố trí tái định cư), song hiện mới chỉ bàn giao được 62,94/81,73 km, đạt 77% kế hoạch. Trong đó, dự án BOT mới chỉ đạt 64,4% so với tổng chiều dài tuyến.

Trong số 17 khu tái định cư bố trí nơi ở cho 488 hộ bị giải tỏa trắng, hiện mới chỉ xây dựng hoàn thành 1 khu tái định cư. Thậm chí 6 khu tái định cư thuộc dự án BOT còn đang trong giai đoạn thỏa thuận vị trí. Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công cho rằng tiến độ như thế là quá chậm, khối lượng còn lại nhiều và là những điểm khó. Ông Công đề nghị tỉnh Quảng Ngãi cần chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành việc GPMB trước 30.6, đồng thời các nhà đầu tư khi nhận bàn giao mặt bằng sạch là huy động phương tiện thi công ngay.

Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.