Hàn Quốc công bố vùng thảm họa nơi chìm phà

20/04/2014 21:47 GMT+7

(TNO) Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye vừa công bố vùng thảm họa Ansan và Jindo sau vụ chìm phà Sewol, theo CNN.

Hàn Quốc công bố vùng thảm họa nơi chìm phà
Khu vực phà Sewol chìm được đánh dấu bằng hai phao - Ảnh: AFP

Khi được tuyên bố "vùng thảm họa", thành phố Ansan và đảo Jindo, sẽ nhận thêm được hỗ trợ từ chính phủ.

Các khoản hỗ trợ có thể lên đến 80% chi phí có liên quan đến thảm họa chìm phà Sewol.

Chiếc phà Sewol, bị chìm ở ngoài khơi đảo Jindo vào ngày 16.4, khi trên đường từ Incheon đến đảo Jeju.

Theo CNN, vụ tai nạn khiến 56 người chết, hơn 250 người còn đang mất tích.

Trong số 476 người trên phà Sewol có 325 học sinh của Trường Danwon, thuộc thành phố Ansan. Chỉ có 75/325 học sinh được cứu sống.

Thanh Niên Mobile

>> Thảm kịch chìm phà ở Hàn Quốc: 29 người chết, 273 người mất tích
>> Thảm kịch chìm phà ở Hàn Quốc: Đề nghị bắt trưởng phà Sewol
>> Vụ chìm phà Hàn Quốc: Có bằng chứng thuyền trưởng trì hoãn sơ tán hành khách
>> Vụ chìm phà ở Hàn Quốc: Hiệu phó được cứu sống treo cổ tự tử
>> Vụ chìm phà Hàn Quốc: Thân nhân hành khách tố cáo chính phủ vô trách nhiệm
>> Chìm phà ở Hàn Quốc: Thợ lặn tiến vào bên trong xác phà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.