Hai băng nhóm hỗn chiến, 1 người chết

20/04/2014 09:15 GMT+7

(TNO) Sáng 20.4, Công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) tạm giữ 9 người liên quan đến vụ hỗn chiến rạng sáng cùng ngày khiến 1 người chết, 2 người bị thương nặng.

Khoảng 0 giờ ngày 20.4, tại ngã tư Lệ Trạch, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang có 2 nhóm thanh niên nhậu và ăn hột vịt lộn.

Nhóm của Nguyễn Xứng (28 tuổi), Nguyễn Ngọc Phong, Đặng Văn Anh (chưa rõ tuổi, cùng trú xã Hòa Tiến), Thiên và Tín (cùng trú TP.Quy Nhơn, Bình Định, chưa rõ nhân thân) đang nói chuyện thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm của bàn bên cạnh.

Nhóm này gồm Phan Văn Dục, Lê Hồng Vinh, Phạm Hoàng, Phạm Xuân, Võ Thông, Đặng Văn Cảnh và Lê Văn Diệu (cùng trú xã Hòa Tiến).

Lúc này, Nguyễn Ngọc Phong qua đập bàn bên nhóm của Dục để gây sự, dẫn đến 2 nhóm hỗn chiến bằng gạch đá, cây sắt.

Hậu quả, Xứng bị đánh chết tại chỗ, Phong bị chấn thương sọ não còn Thiên bị gãy cột sống hiện cấp cứu tại bệnh viện.

Nguyễn Tú

>> Gần 20 người hỗn chiến, 2 người bị thương nặng
>> Hỗn chiến tại quán karaoke, 1 người bị thương nặng
>> Hỗn chiến tại đám cưới, 1 người chết
>> Ngăn chặn kịp thời một vụ hỗn chiến bằng hung khí tự chế
>> Xét xử vụ hỗn chiến kinh hoàng trên sông Yên: Tòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung
>> Khởi tố, bắt tạm giam 3 côn đồ Quảng Ninh hỗn chiến
>> Xét xử vụ hỗn chiến kinh hoàng trên sông Yên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.