Điện thoại lượng tử

20/04/2014 03:15 GMT+7

Bảo vệ thiết bị di động khỏi tầm tấn công của tin tặc và những thế lực như Cơ quan An ninh quốc gia (NSA-Mỹ) đang là thách thức lớn đối với an ninh kỹ thuật số toàn cầu.

Mới đây, các chuyên gia cho rằng công nghệ máy tính lượng tử có thể là giải pháp tiềm năng, cho phép mã hóa điện thoại di động và biến chúng thành “pháo đài” bất khả xâm phạm. Theo trang New Scientist, tiến sĩ Anthony Laing của Đại học Bristol (Anh) đang dẫn đầu một nhóm chuyên gia nghiên cứu khả năng ứng dụng công nghệ mã lượng tử cho “dế”.

Mục tiêu hiện tại là thu nhỏ công cụ mã hóa xuống mức có thể sử dụng được, và nhóm của tiến sĩ Laing đã tìm được cách giảm kích thước của máy chủ dùng để mã hóa điện thoại xuống còn cỡ thùng bia. Máy chủ sẽ bắn photon qua cáp quang để vào thiết bị và nhúng vào điện thoại.

Hiện Nokia đang nghiên cứu sâu hơn về tính năng này và hy vọng công nghệ mới sẽ sớm được áp dụng trong điện thoại di động.

Thụy Miên

 >> Năng lượng từ vi khuẩn
 >> Tạo năng lượng từ tảo

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.