Đề nghị truy tố 11 bị can đưa người đi nước ngoài trái phép

20/04/2014 02:59 GMT+7

Ngày 19.4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện KSND tỉnh đề nghị truy tố 11 bị can trong vụ án đưa người đi nước ngoài trái phép và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức, do Võ Thành (54 tuổi, ngụ TP.HCM) cầm đầu.

Ngày 19.4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện KSND tỉnh đề nghị truy tố 11 bị can trong vụ án đưa người đi nước ngoài trái phép và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức, do Võ Thành (54 tuổi, ngụ TP.HCM) cầm đầu.

Theo kết luận điều tra, năm 2009 Thành làm dịch vụ môi giới, hướng dẫn thủ tục cho người có nhu cầu xuất cảnh ra nước ngoài. Thấy nhiều người có nhu cầu xuất cảnh để định cư, lao động... nhưng không đủ các điều kiện theo quy định pháp luật, Thành móc nối với Phạm Đức Học (64 tuổi) và Nguyễn Thị Ngà (vợ Học, 60 tuổi, ngụ Bình Dương) làm giả các loại giấy tờ liên quan; Phạm Văn Đông (tức Hai Đèo, 62 tuổi), Nguyễn Minh Quân (tức Sáu Lâm, 61 tuổi) và Trần Phước Châu (55 tuổi, cùng ngụ Tây Ninh) để đăng ký nơi nhập hộ khẩu, làm giấy CMND, hộ chiếu giả.

Thành trực tiếp nhận hồ sơ của những người có nhu cầu xuất cảnh với giá từ 3.000 - 4.000 USD/người, giao Đông, Quân, Châu tìm cách nhập khẩu vào những hộ phù hợp ở Tây Ninh và thay đổi họ, tên, ngày tháng năm sinh, với tiền công 8 triệu đồng/trường hợp; giao Học và Ngà làm giả giấy chứng nhận đăng ký kết hôn (từ 3,5 - 5,5 triệu đồng/giấy), giấy khai sinh, khai tử, chuyển hộ khẩu, xác nhận độc thân, xác nhận con nuôi... (2 - 2,5 triệu đồng/giấy). Sau đó, Học và Ngà giao lại cho Nguyễn Thị Gái (71 tuổi) và Đinh Công Thanh (con ruột Gái, 31 tuổi, cùng ngụ Đồng Nai) thực hiện với giá từ 700.000 - 1,1 triệu đồng/giấy; Gái và Thanh tiếp tục giao lại cho Nguyễn Anh Khoa (33 tuổi, ngụ Đồng Nai) làm với tiền công từ 300.000 - 500.000 đồng/giấy. Ngà và Học còn được Thành giao đưa những người đã hoàn tất thủ tục xuất cảnh ra sân bay để đi nước ngoài và được trả công từ 700-1.000 USD/trường hợp.

Tham gia đường dây của Thành còn có Trần Huy Định (53 tuổi) và Nguyễn Duy Hùng (64 tuổi, cùng ngụ Khánh Hòa), là người nhận hồ sơ rồi giao lại Thành để hưởng tiền hoa hồng mỗi trường hợp từ 100 - 1.200 USD.

Tính đến thời điểm bị bắt (tháng 11.2013), đường dây của Võ Thành đã trực tiếp nhận làm giả hồ sơ, thủ tục cho 119 người có nhu cầu xuất cảnh ra nước ngoài định cư, lao động.

Ngọc Hà

 >> Đưa người đi nước ngoài trái phép 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.