Cháu bé 5 tuổi trong cơn hiểm nghèo

21/04/2014 03:00 GMT+7

Cháu Nguyễn Phạm Quang Khải (5 tuổi), con của anh Nguyễn Đình Hiển và chị Phạm Thị Thúy Nga (thôn Na Kham, xã Điện Quang, H.Điện Bàn, Quảng Nam), lúc 4 tháng tuổi được Bệnh viện T.Ư Huế xét nghiệm và kết luận cháu bị bệnh thiếu máu huyết tán. Đây là một dạng bệnh thiếu máu do hồng cầu bị phá vỡ và tiêu hủy.

Cháu bé 5 tuổi trong cơn hiểm nghèo 
Cháu Quang Khải - Ảnh: An Dy

“Vợ chồng anh Hiển đọc báo thấy có thể chữa bệnh cho cháu Khải bằng phương pháp sử dụng tế bào gốc nên dành dụm tiền để được tư vấn mong cứu sống con. Một năm sau, bé Nguyễn Phạm Khánh Hoàng ra đời với sứ mệnh cứu sống anh trai bằng chính tế bào gốc từ máu cuống rốn được cất giữ khi bé vừa sinh ra. Anh Hiển và chị Nga đã làm thủ tục lưu giữ máu cuống rốn của cháu Hoàng tại Bệnh viện Truyền máu - Huyết học (TP.HCM).

Tuy nhiên, chi phí chữa chạy lại quá lớn. Anh Hiển cho biết nếu cháu được phẫu thuật khi dưới 6 tuổi, sử dụng bảo hiểm cho trẻ dưới 6 tuổi, thì chi phí phẫu thuật cấy ghép khoảng 500 triệu đồng, còn trên 6 tuổi thì phải tính bằng tiền tỉ. “Lao động cật lực, dành dụm suốt mấy năm qua mới chỉ được 1/5 số tiền thực hiện phẫu thuật cấy ghép. Giờ chỉ biết cầu xin những tấm lòng hảo tâm gần xa gom góp, giúp đỡ”, anh Hiển khóc trong tuyệt vọng.

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 102010000116341 - Ngân hàng Công thương chi nhánh 3 tại TP.HCM. Nội dung ghi: Giúp đỡ cháu Nguyễn Phạm Quang Khải; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình cháu Khải trong thời gian sớm nhất.

An Dy

>> Hãy giúp một cô gái mang bệnh hiểm nghèo
>> Cô gái trẻ mang 3 căn bệnh hiểm nghèo
>> Trao tiền cho cô gái mắc bệnh hiểm nghèo
>> Nhẫn tâm lừa gia đình cô gái mắc bệnh hiểm nghèo
>> Cháu bé mắc 2 căn bệnh hiểm nghèo
>> Cô gái hiếu thảo mắc bệnh hiểm nghèo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.