Viện KSND Bà Rịa-Vũng Tàu xin lỗi dân vì oan sai

19/04/2014 01:33 GMT+7

Sáng 18.4, tại UBND P.Kỳ Bá (TP.Thái Bình), Viện KSND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã công khai xin lỗi vì đã khởi tố điều tra oan sai một người dân ở địa phương.

Trước đó, tháng 4.2004, do công chứng một hợp đồng mua bán nhà đất, ông Vũ Thanh Hải (52 tuổi, ở P.Kỳ Bá, Thái Bình, trú tại TP.Vũng Tàu) là Trưởng phòng Công chứng nhà nước số 3 của Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, bị Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khởi tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Được tại ngoại, nhưng bị cấm rời nơi cư trú, ông Hải phát bệnh tâm thần và tự vẫn chết. Tuy nhiên, trong các cáo trạng, bản án cơ quan tố tụng Bà Rịa-Vũng Tàu vẫn xác định ông Hải mang tội danh “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Bà Hoàng Thị Vui, vợ ông Hải sau đó đã kêu oan cho chồng, đến ngày 10.1.2014, Viện KSND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xác định ông Vũ Thanh Hải bị khởi tố oan. Tại buổi xin lỗi, cơ quan này cho biết sẽ thống nhất với gia đình các hình thức bồi thường theo quy định.

Hoàng Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.