Thếp 1,5 lượng vàng cho tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông

19/04/2014 18:41 GMT+7

(TNO) Ngày 19.4, tại di tích Phủ Nội vụ (Đại nội Huế), Giáo hội Phật giáo VN tỉnh Thừa Thiên-Huế phối hợp với Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã tiến hành nghi lễ thếp vàng cho bức tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông.

(TNO) Ngày 19.4, tại di tích Phủ Nội vụ (Đại nội Huế), Giáo hội Phật giáo VN tỉnh Thừa Thiên-Huế phối hợp với Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã tiến hành nghi lễ thếp vàng và cung nghinh bức tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông lên thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã (Thừa Thiên-Huế).

 >> Khánh thành tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông

Pho tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông được làm bằng gốm, nặng 70 kg, cao 81 cm và được thếp 1,5 lượng vàng 9999 do nghệ nhân Trần Độ (làng gốm Bát Tràng) hiến tặng.

Trước đó, nghệ nhân Trần Độ cũng đã hiến cúng 2 pho tượng Phật hoàng bằng gốm cho Viện Trần Nhân Tông của Đại học Harvard (Hoa Kỳ) và chùa Trường Sa (Huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa).

Trần Nhân Tông là vị hoàng đế nằm trong danh sách 14 anh hùng dân tộc tiêu biểu của VN. Sau khi nhường ngôi cho con trai là Trần Anh Tông, nhà vua đã lên núi Yên Tử tu hành và lập ra thiền phái Trúc Lâm Yên Tử của VN.

Một số hình ảnh nghi lễ thếp vàng và cung nghinh tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông lên thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã:

Tượng phật hoàng Trần Nhân Tông d

Tượng phật hoàng Trần Nhân Tông 3

Tượng phật hoàng Trần Nhân Tông 4

Tin, ảnh: Bùi Ngọc Long

 >> Khánh thành đại bảo tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông
 >> Lễ tưởng niệm Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông
 >> Trang nghiêm lễ tưởng niệm Phật hoàng Trần Nhân Tông
 >> Tạc tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông bằng ngọc bích

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.