Nhật xây cơ sở quân sự trên đảo tiền tiêu

19/04/2014 03:00 GMT+7

Theo Reuters ngày 18.4, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera sẽ dự lễ khởi công xây dựng căn cứ quân sự trên đảo Yonaguni nằm ở cực tây nước này vào hôm nay 19.4.

Sau đó, Tokyo sẽ đưa 100 binh sĩ cùng radar đến đảo, nằm cách nhóm đảo Senkaku/Điếu Ngư đang tranh chấp với Trung Quốc chỉ khoảng 150 km. Với dân số khoảng 1.500 người, đảo Yonaguni hiện chỉ có 2 nhân viên cảnh sát và không có lực lượng phòng vệ đồn trú. “Chúng tôi quyết định triển khai một đơn vị thuộc lực lượng phòng vệ mặt đất trên đảo Yonaguni trong nỗ lực tăng cường giám sát khu vực phía tây nam. Chúng tôi quyết tâm bảo vệ phần lãnh thổ quý giá của Nhật”, Reuters dẫn lời Bộ trưởng Onodera. Quyết định trên nằm trong chiến lược tăng cường phòng vệ phía tây nam và sẽ giúp Nhật “mở rộng khả năng quan sát, theo dõi chuyển động quân sự từ Trung Quốc”, Giáo sư Heigo Sato tại Đại học Takushoku nhận định. Theo giới quan sát, động thái mới của Nhật có thể khiến Trung Quốc không hài lòng, nhưng đến nay nước này chưa đưa ra phản ứng gì.

Danh Toại

>> Nhật Bản điều quân, khí tài quân sự đến đảo sát Đài Loan
>> Quân đội Nhật Bản đẩy mạnh quảng bá hình ảnh
>> Chiếc túi ni lông ở Nhật Bản và Việt Nam
>> Trung Quốc hứa với Mỹ sẽ ‘không quấy rối’ Nhật Bản

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.