Bay' cùng game

20/04/2014 03:15 GMT+7

Dominick Lee, học sinh trung học tại California (Mỹ), đã dành nhiều thời gian để thiết kế "mô hình bay giả lập" cho phép bạn ở nhà vừa chơi game vừa tận hưởng niềm vui với cảm giác bay lượn trên không trung y như thật, với sự giúp đỡ của GS-TS vật lý Bert Pinsky và Giám đốc điều hành Teco Karl Anderson.

Dominick Lee, học sinh trung học tại California (Mỹ), đã dành nhiều thời gian để thiết kế "mô hình bay giả lập" cho phép bạn ở nhà vừa chơi game vừa tận hưởng niềm vui với cảm giác bay lượn trên không trung y như thật, với sự giúp đỡ của GS-TS vật lý Bert Pinsky và Giám đốc điều hành Teco Karl Anderson.

Ảnh: chụp từ clip
Ảnh: chụp từ clip 

Dominick Lee xây dựng Flight Simulator nhằm truyền cảm hứng cho các sinh viên khác về những niềm vui của vật lý, robot, phần mềm và phần cứng.

Bên cạnh đó, anh cũng mở lớp giảng dạy về cách chế tạo Flight Simulator.

Kim Chao

 >> Chơi game kiếm gần 70 triệu/tháng
 >> Game Việt xuất ngoại
 >> Chuyện người Việt làm game

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.