Tạm giam nghi phạm dùng súng khống chế con tin

18/04/2014 03:10 GMT+7

Sáng 17.4, đại tá Nguyễn Minh Kha, Giám đốc Công an TP.Cần Thơ, cho biết Cơ quan điều tra Công an TP.Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Tống Hoàng Phúc (21 tuổi, ngụ Q.Ô Môn, nguyên trung sĩ, công tác tại Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động - Công an TP.Cần Thơ) về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và bắt giữ người trái pháp luật để tiếp tục điều tra làm rõ. Trước đó, Phúc đã bị tước danh hiệu Công an nhân dân.

Như Thanh Niên đã thông tin, do mâu thuẫn tình cảm với bạn gái, tối 15.4, Phúc lấy cắp khẩu súng AK và 3 băng đạn tại đơn vị, sau đó đến nhà nghỉ 555 (P.Châu Văn Liêm, Q.Ô Môn) thuê phòng nghỉ với ý định gọi bạn gái đến nói chuyện rồi cả hai cùng tự sát; nhưng nhân viên nhà nghỉ phát hiện Phúc có súng nên đã bị Phúc dùng súng khống chế. Đến 6 giờ 40 ngày 16.4, Phúc mới chịu buông súng đầu hàng.

Mai Trâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.