Tác giả 'Trăm năm cô đơn' qua đời

19/04/2014 03:00 GMT+7

Nhà văn Colombia Gabriel Garcia Marquez, từng đoạt giải Nobel Văn học năm 1982 với kiệt tác Trăm năm cô đơn, vừa qua đời tại nhà riêng ở thành phố Mexico (Mexico) sáng 18.4 (giờ VN), thọ 87 tuổi.

 Tác giả
Nhà văn Gabriel Garcia Marquez - Ảnh: Reuters

Từ một phóng viên báo chí, Marquez đã chinh phục cả thế giới bằng kiệt tác mang đậm chủ nghĩa hiện thực pha chút thần bí Trăm năm cô đơn. Đây là tác phẩm xuất bản năm 1967 và được đánh giá là “Don Quixote của châu Mỹ La tinh”. Marquez từng nói đã tìm được nguồn cảm hứng sáng tạo trong Trăm năm cô đơn bằng cách vẽ trên ký ức tuổi thơ qua những câu chuyện bà ngoại kể mang đậm chất dân gian, truyền thống. Ngoài Trăm năm cô đơn, Marquez còn là tác giả của những tác phẩm nổi tiếng khác: Tình yêu thời thổ tả, Mùa thu của vị trưởng lão, Ký sự về một cái chết được báo trước...

“Thế giới đã mất đi một trong những nhà văn có tầm nhìn vĩ đại nhất và ông là một trong số tác giả tôi thích đọc nhất thời tuổi trẻ”, hãng tin Reuters dẫn lời Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Đ.T (Theo Reuters)

>> Dân cá cược đặt 'cửa' Murakami cho giải Nobel Văn học
>> Nhà văn Mạc Ngôn đoạt giải Nobel Văn học 2012
>> Giải Nobel Văn học 2012 sẽ có chủ vào ngày 11.10 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.