Ngăn chặn vụ bán người qua Trung Quốc

18/04/2014 03:20 GMT+7

Ngày 17.4, lãnh đạo Công an H.Đam Rông (Lâm Đồng) cho biết đã bàn giao nghi can Sùng A Tính (36 tuổi, quê Lào Cai), cho Công an H.Krông Pắc (Đắk Lắk) để điều tra, làm rõ hành vi buôn bán người.

Tối 9.4, Công an H.Đam Rông bắt khẩn cấp Sùng A Tính khi Tính đang chuẩn bị đưa chị Cư Thị Lan (20 tuổi, ngụ xã Vụ Bổn, H.Krông Pắc) lên xe khách ra Lào Cai để bán sang Trung Quốc. Theo thông tin ban đầu, Tính được một người tên Pàng (ở Lào Cai) thuê đưa chị Lan từ Đắk Lắk ra Bến xe Lào Cai với giá 10 triệu đồng, để Pàng tiếp tục bán Lan sang Trung Quốc.

Trước đó, Pàng gọi điện tán tỉnh chị Lan và muốn cưới làm vợ, chị Lan đồng ý ra Lào Cai gặp Pàng. Được biết, Cơ quan điều tra Công an H.Krông Pắc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Sùng A Tính mở rộng vụ án.

Lâm Viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.