Mời bia không uống, suýt mất mạng

18/04/2014 14:00 GMT+7

(TNO) Ngày 18.4, TAND TP.HCM xử lưu động sơ thẩm tại quận 11, tuyên phạt Lý Quốc Hùng (34 tuổi, ngụ quận 6) 12 năm tù về tội 'giết người'.

(TNO) Ngày 18.4, TAND TP.HCM xử lưu động sơ thẩm tại quận 11, tuyên phạt Lý Quốc Hùng (34 tuổi, ngụ quận 6) 12 năm tù về tội "giết người".

Tội phạm
Bị cáo Hùng tại phiên xử

Theo cáo trạng, tối 7.2.2013, Hùng đang ngồi uống bia tại quán nhậu trên đường Nguyễn Thị Nhỏ (quận 11) thì thấy Phạm Công Tâm đi vào quán nên gọi vào bàn mình ngồi uống chung nhưng Tâm từ chối và đi đến bàn bạn của Tâm ngồi.

Sau đó, trong lúc đi vệ sinh ngang qua bàn của Tâm, Hùng tiếp tục mời bia Tâm và hỏi thăm vì sao quán Đ.N (nơi làm việc của Tâm) bị công an kiểm tra.

Tâm tiếp tục từ chối không uống bia và nói: "Mày biết gì mà hỏi, đi ra ngoài để tao nói chuyện".

Tức giận, Hùng vào nhà vệ sinh lấy một đoạn cây quay ra đánh một nhát vào đầu làm Tâm gục tại chỗ.

Sau đó, Hùng còn dùng ly thủy tinh đánh tiếp 2 cái vào đầu anh Tâm làm bể ly. Lúc này, mọi người can ngăn và đưa Tâm vào bệnh viện cấp cứu, may mắn là kịp thời nên giữ lại được mạng sống.

Hậu quả, Tâm bị chấn thương sọ não, thương tật 36%.

Tin, ảnh: Lê Nga

>> Anh rủ em giết người vì mâu thuẫn 5 năm trước
>> Giết người yêu rồi tự sát bằng nước mắm
>> Giết người vì chiếc đèn pin
>> Cướp của, giết người tàn tật, nhận án tử hình
>> Giết người tại bến tàu khách, lãnh 20 năm tù
>> Tuyên án tử hình kẻ giết người trong quán cà phê

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.