Khởi tố 3 người nước ngoài vận chuyển 600 bánh heronin

18/04/2014 03:20 GMT+7

Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố 3 bị can về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy gồm: Sung Yuan Hsuan, Pan Po Chung và Chen Kuo Shun, cùng là người Đài Loan.

Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố 3 bị can về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy gồm: Sung Yuan Hsuan, Pan Po Chung và Chen Kuo Shun, cùng là người Đài Loan. Các bị can này được xác định đã tham gia vào đường dây vận chuyển 600 bánh heroin có trọng lượng 229 kg, bị nhà chức trách Đài Loan phát hiện tại sân bay Đào Viên hồi tháng 11.2013. Đến ngày 10.3.2014, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án để điều tra làm rõ.

Kết quả điều tra ban đầu xác định ngày 11.9.2013, Sung Yuan Hsuan, Pan Po Chung nhập cảnh vào VN, thuê trọ tại một khách sạn ở Q.3 (TP.HCM) rồi đi đến nhiều siêu thị điện máy để xem loa thùng, ampli nhưng không mua hàng. Sau vài ngày cả hai về nước.

Đến ngày 15.10.2013, Sung Yuan Hsuan, Pan Po Chung tiếp tục nhập cảnh vào VN, cùng đi còn có Chen Kuo Shun. Từ ngày 16 - 21.10.2013, ba người này đã mua 7 cặp loa rồi đưa về một khách sạn ở Q.3. Đến cuối tháng 10.2013, Sung Yuan Hsuan gặp gỡ với Benson, Giám đốc Công ty Air Sea Worldwide, đặt vấn đề muốn gửi một lô hàng gồm 12 thùng loa về Đài Loan. Sau đó, Công ty Air Sea Worldwide gửi mail cho Công ty TNHH TM và DV giao nhận Lê Hòa ở Q.1, TP.HCM để làm thủ tục hải quan và đứng tên ủy thác xuất khẩu cho lô hàng trên. Tiếp đó, Công ty Lê Hòa liên lạc và fax bản nháp tờ khai hải quan điện tử trên đó có các thông tin cần thiết cho Công ty Long Vân để doanh nghiệp này đứng tên là người xuất khẩu lô hàng trên tờ khai hải quan điện tử.

Sáng 15.11.2013, các đối tượng đã thuê xe vận chuyển 12 thùng loa ra kho hàng tại sân bay Tân Sơn Nhất đóng gói, cân và làm các thủ tục gửi hàng. Đến ngày 16.11.2013, lô hàng được vận chuyển đến sân bay Đào Viên thì bị cơ quan chức năng Đài Loan phát hiện có chứa ma túy và bắt giữ. Trong vụ vận chuyển này, Sung Yuan Hsuan đã đặt cọc 5.000 USD phí vận chuyển cho Công ty Air Sea Worldwide.

Thái Uyên - Đức Hòa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.