Hung thủ giết ca sĩ Nhật Sơn hầu tòa

18/04/2014 13:30 GMT+7

(TNO) Liên quan vụ giết ca sĩ Nhật Sơn, con trai nghệ sĩ cải lương nổi tiếng M.C, ngày 18.4 TAND TP.HCM xử sơ thẩm lưu động tại UBND xã Xuân Thới Đông (H.Hóc Môn) tuyên phạt Hà Hồng Đạt (37 tuổi, ngụ H.Hóc Môn) 20 năm tù về tội 'giết người'.

(TNO) Ngày 18.4, TAND TP.HCM xử sơ thẩm lưu động tại UBND xã Xuân Thới Đông (H.Hóc Môn) tuyên phạt Hà Hồng Đạt (37 tuổi, ngụ H.Hóc Môn) 20 năm tù về tội “giết người”.


Bị cáo Đạt ở phiên tòa

Theo cáo trạng, Đạt làm đầu bếp, đã có gia đình và 2 con. Vợ chồng Đạt đã ly dị, hai con vợ Đạt nuôi dưỡng.

Tháng 4.2012, Đạt có quan hệ đồng tính với anh Vũ Minh Sơn (ca sĩ Nhật Sơn, con trai nghệ sĩ cải lương nổi tiếng M.C).

Sau đó, cả hai thuê nhà trọ sống chung với nhau tại ấp Xuân Thới Đông 3, xã Xuân Thới Đông (H.Hóc Môn, TP.HCM).

Trong thời gian sống chung, cả hai thường cãi vã ghen tuông. Tối 13.9.2013, Đạt đi mượn tiền về trả tiền thuê nhà trọ đến rạng sáng 14.9.2013 thì Đạt về nhà. Sơn ra mở cửa thấy Đạt có uống rượu nên nghi ngờ, ghen tuông Đạt đi chơi với người khác nên xảy ra cãi nhau.

Đạt dùng tay tát vào mặt Sơn. Sơn cũng cào cấu làm Đạt bị thương nhẹ ở vai trái. Sau đó, cả hai ngồi xuống ghế cãi nhau tiếp.

Sơn xuống bếp lấy con dao nói: “Mày ngon thì đâm tao đi”. Đạt bỏ ra ngoài hút thuốc thì Sơn ra xô Đạt ngã xuống sân bị chấn thương đầu gối, cổ tay trái. Trong lúc tức giận, Đạt quay vào lấy dao đâm Sơn 3 nhát. Thấy Sơn chảy máu, Đạt chở Sơn đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân không qua khỏi.

Tại phiên xử, Đạt thành khẩn nhận tội và khai: “Sơn hay nghi ngờ, ghen tuông nên bị cáo đi làm ở đâu cũng không được lâu. Sơn chỉ muốn bị cáo ở nhà, một mình Sơn đi hát kiếm tiền thôi và thỉnh thoảng bị cáo phụ Sơn bán đĩa. Chính vì ghen tuông nên khoảng 1 năm chung sống với nhau bị cáo và Sơn thường xuyên cãi vã. Bị cáo nhiều lần bỏ đi nhưng rồi Sơn năn nỉ lại quay về”.

Đạt còn nói thêm là không nghĩ sẽ tước đoạt sinh mạng Sơn mà do hôm đó có uống rượu nên không kềm chế được bản thân.

Về phía gia đình nạn nhân, có anh của Sơn tham dự phiên tòa và không yêu cầu bồi thường.

Nhận định hành vi của bị cáo côn đồ chỉ vì mâu thuẫn nhỏ dùng dao tước đoạt sinh mạng nạn nhân; tuy nhiên, do nạn nhân cũng có một phần lỗi nên Hội đồng xét xử cân nhắc giảm cho Đạt một phần hình phạt thay vì phải cách ly vĩnh viễn khỏi xã hội.

Tin, ảnh: Lê Quang

>> Anh rủ em giết người vì mâu thuẫn 5 năm trước
>> Nghi can giết người đầu thú
>> Giết người vì chiếc đèn pin
>> Giết người yêu rồi tự sát bằng nước mắm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.