Hai nhà báo ra tòa vì tội phỉ báng quân đội Thái Lan

18/04/2014 03:20 GMT+7

Hôm qua 17.4, tòa án tỉnh Phuket bắt đầu xét xử vụ một nhà báo Úc cùng một đồng nghiệp Thái Lan bị cáo buộc phỉ báng quân đội Thái Lan.

Theo đề nghị của hải quân, Viện Kiểm sát Thái Lan đã khởi tố 2 nhà báo của trang thông tin điện tử Phuketwan vì một bài viết liên quan đến đường dây buôn người hồi tháng 7.2013.

Bài báo trích nguồn từ một bài điều tra của hãng Reuters nói rằng quân đội Thái Lan có liên quan đến đường dây buôn người thuộc tộc thiểu số Rohingya từ Myanmar sang Thái Lan.

Hai nhà báo này phủ nhận cáo buộc. Nếu bị kết tội, cả hai có thể bị phạt đến 7 năm tù. Tòa cho họ một tháng để chuẩn bị chứng cứ trước khi đưa ra phán quyết vào cuối tháng tới. Bài điều tra của hãng Reuters về nạn buôn người nói trên mới đây được trao giải thưởng báo chí danh tiếng Pulitzer. Các phóng viên của hãng đã mất nhiều thời gian xuyên qua 3 quốc gia Myanmar, Thái Lan và Malaysia để thực hiện. Theo Reuters, Thái Lan cũng sẽ khởi tố phóng viên của hãng này.

Minh Quang
(Văn phòng Bangkok)

 >> Người biểu tình Thái Lan bị bắn chết trong ngày té nước
 >> Lãnh đạo phe biểu tình Thái Lan bị chỉ trích dữ dội

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.