Dịch MERS lan đến Đông Nam Á

18/04/2014 03:00 GMT+7

Đông Nam Á vừa xuất hiện ca tử vong đầu tiên do vi rút gây hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS-CoV hoặc MERS).

AFP dẫn lời Bộ trưởng Y tế Malaysia S.Subramaniam ngày 17.4 cho biết một bệnh nhân nam 54 tuổi đã tử vong sau khi trở về từ chuyến hành hương đến thánh địa Hồi giáo Mecca (Ả Rập Xê Út).

Nạn nhân nhập viện ngày 10.4 trong tình trạng sốt, ho, khó thở và chết 3 ngày sau đó vì viêm phổi nghiêm trọng. Ông Subramaniam cho hay giới hữu trách đã triển khai các biện pháp phòng ngừa, bao gồm việc theo dõi những người tiếp xúc với nạn nhân. Hành khách trên 2 chuyến bay của Turkish Airlines từ Jeddah-Istanbul và Istanbul-Kuala Lumpur vào ngày 29.3 được yêu cầu liên lạc gấp với cơ quan y tế. Tại Philippines cũng xuất hiện trường hợp nhiễm MERS đầu tiên ở nước này.

Một nữ y tá bị chẩn đoán nhiễm vi rút sau khi chăm sóc một đồng hương vốn qua đời tại Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) hồi tuần trước. Theo Tổ chức Y tế thế giới, tính đến ngày 16.4, có 238 ca MERS-CoV tại 10 nước và 92 trường hợp tử vong.

Thụy Miên

 >> Đã có 49 người chết do nhiễm virus MERS

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.