Cử nhân Đại học chuyên lừa xin việc rồi hiếp dâm, cướp tài sản

18/04/2014 14:41 GMT+7

(TNO) Công an TP.Hải Phòng vừa bắt một đối tượng chuyên lừa các cô gái có nhu cầu xin việc rồi hiếp dâm, cướp tài sản.

>> Pháp kiểm tra ADN trên 500 người để truy tìm thủ phạm hiếp dâm
>> Bắt tên hiếp dâm trẻ em
>> 18 tuổi hiếp dâm rồi giết chết bé gái 10 tuổi

Công an TP.Hải Phòng vừa bắt được Phạm Thế Hòa, 36 tuổi, trú tại xã Đặng Cương, huyện An Dương, TP.Hải Phòng, là đối tượng hiếp dâm, cướp tài sản của 2 cô gái đăng tin tìm việc trên mạng.

 hiếp dâm cướp tài sản
Phạm Thế Hòa tại cơ quan điều tra - Ảnh: Vũ Ngọc Khánh

Vụ bắt giữ được thực hiện vào hồi 22 giờ, ngày 17.4, khi Hòa đang lẩn trốn tại nhà cậu ruột là ông Vũ Đức Vân, ở số 1/3, phố Nguyễn Hồng Quân, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng.

Hòa là đối tượng đã thực hiện vụ hiếp dâm, cướp tài sản của chị Trần Thị H., 27 tuổi, quê ở quận Dương Kinh vào khoảng 12 giờ ngày 17.4, tại nhà nghỉ Bảo An, huyện An Dương.

Biết chị H. có đăng tin tìm việc làm trên mạng, Hòa gọi điện thoại hẹn chị H. đến một ngôi nhà tại thị trấn An Dương nói là Văn phòng công ty để phỏng vấn. Tuy nhiên, khi chị H. đến, bị Hòa dẫn vào nhà nghỉ Bảo An để chờ... phỏng vấn.

Tại đây, chị H. đã bị Hòa khống chế đẩy vào nhà vệ sinh đấm đá, trói chân tay, dán băng dính vào miệng và thực hiện hành vi hiếp dâm, cướp điện thoại Nokia Lumia 720, 1 triệu đồng, xe máy Honda Airlade.

Gây án xong, Hòa bỏ trốn.

Khoảng 17 giờ, ngày 11.4, Hòa cũng dùng chiêu thức lừa phỏng vấn xin việc để thực hiện hành vi hiếp dâm, cướp tài sản của nạn nhân tên là K.O, 25 tuổi. Lần này, Hòa ra tay tại nhà nghỉ An Thái, huyện An Dương.

Trao đổi với Thanh Niên Online sáng 18.4, đại tá Nguyễn Đức Cường, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an TP.Hải Phòng cho biết, hiện cơ quan này đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Được biết, Phạm Thế Hòa có bằng cử nhân tiếng Nhật của trường ĐH Ngoại ngữ - Hà Nội.

Hoà có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Vũ Ngọc Khánh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.