Tai nạn thảm khốc, 7 người thiệt mạng

17/04/2014 01:15 GMT+7

Khoảng 9 giờ 20 sáng 16.4, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương (tại đoạn Km 45+200, thuộc địa phận xã Tân Lý Đông, H.Châu Thành, Tiền Giang) làm 7 người thiệt mạng và 9 người bị thương.

Khoảng 9 giờ 20 sáng 16.4, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương (tại đoạn Km 45+200, thuộc địa phận xã Tân Lý Đông, H.Châu Thành, Tiền Giang) làm 7 người thiệt mạng và 9 người bị thương.

 Tai nạn thảm khốc, 7 người thiệt mạng

Thượng tá Ngô Xuân Tư, Phó trưởng công an H.Châu Thành, cho biết vào thời điểm trên chiếc xe khách chất lượng cao mang biển số 71B-001.26 (loại 30 chỗ ngồi, của hãng xe Thảo Châu) đi từ Bến Tre về TP.HCM, do tài xế Trần Thanh Phong (35 tuổi, ngụ Ba Tri, Bến Tre) điều khiển, tới địa điểm trên thì bất ngờ tông thẳng vào phía sau chiếc xe bồn chở nước biển số 57H-0258 của Trung tâm quản lý đường cao tốc, do tài xế Bùi Tùng Dương điều khiển, đang chạy chậm ở làn đường 100 km/giờ để tưới cây.

Cú va chạm mạnh khiến phần đầu chiếc xe khách bị vỡ nát, tài xế xe khách Trần Thanh Phong, một người nước ngoài tên Loreal Jean Jacques, quốc tịch Pháp và một em bé tử vong tại chỗ. Hai người khác tử vong trên đường cấp cứu và đến tối qua, thêm 2 người nữa tử vong tại bệnh viện, nâng số người thiệt mạng trong vụ tai nạn lên 7 người. Còn lại 7 người bị thương đang cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Tất cả nạn nhân đều đi trên xe khách. Theo thượng tá Ngô Xuân Tư, nguyên nhân bước đầu được xác định do tài xế xe khách thiếu chú ý quan sát.

Tin, ảnh: Phương Hà

>> Thai phụ bàng hoàng kể lại vụ tai nạn thảm khốc trên đường cao tốc Trung Lương
>> Tai nạn nghiêm trọng trên đường cao tốc Trung Lương, 5 người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.