Nhân viên kinh doanh lừa đảo hơn 7 tấn thép

17/04/2014 09:40 GMT+7

(TNO) Ngày 16.4, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An, Bình Dương quyết định tạm giữ hình sự Trần Quốc Trí (25 tuổi, ngụ Bình Định) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, Trí là nhân viên kinh doanh của Công ty CP thép Nam Kim (thị xã Thuận An).

Tháng 8.2013, Trí nhận đơn đặt hàng mua 7.800 kg thép hộp mạ kẽm của anh Nguyễn Văn Lượm (40 tuổi, ngụ An Giang).

Khi có đơn đặt mua hàng, Trí làm giả chữ ký và đơn đặt hàng để lấy 7.800 kg thép hộp trị giá 134 triệu đồng đưa ra ngoài nhưng không trả tiền cho công ty.

Sau khi lấy được số thép, Trí giao cho anh Lượm và đề nghị chuyển 134 triệu đồng vào tài khoản cá nhân của mình.

Khi anh Lượm đã chuyển tiền vào tài khoản thì Trí nghỉ việc rồi bỏ trốn đến ngày 15.4, Trí bị công an bắt giữ.

Đỗ Trường

>> Giả danh cảnh sát hình sự, lừa đảo chiếm đoạt tài sản
>> Chiếm đoạt tài sản, một 'đại gia' lãnh án 15 năm tù
>> Bắt 2 cán bộ Agribank chiếm đoạt tài sản
>> Giám đốc chiếm đoạt tài sản lãnh án chung thân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.