Hai học sinh chết đuối tại hầm đá

17/04/2014 02:05 GMT+7

Chiều 16.4, ông Phạm Công Uẩn, quyền Chủ tịch UBND xã Hóa An, TP.Biên Hòa (Đồng Nai), cho biết đã trục vớt được thi thể của 2 học sinh bị chết đuối tại khu vực mỏ đá đã hết thời hạn khai thác của Công ty TNHH MTV vật liệu xây dựng Biên Hòa (BBCC).

Trưa 15.4, trên đường đi học về, 3 học sinh lớp 7 Trường THCS Tân An, xã Hóa An gồm Võ Tuấn Kiệt, Nguyễn Văn Công và Hoàng Văn Hiếu Nhân (cả ba cùng 13 tuổi) tới hầm đá đã ngưng khai thác của Công ty BBCC để chơi. Ngồi chơi một lúc thì Nhân về trước, còn Kiệt và Công ở lại.

Khoảng 22 giờ cùng ngày, gia đình không thấy Kiệt và Công về nên đến nhà em Nhân để hỏi thì mới biết Kiệt và Công ra hầm đá chơi. Lúc này, gia đình đi tìm thì phát hiện ven hầm đá có quần áo và dép của 2 em. Gia đình liền báo chính quyền địa phương và thuê thợ lặn tìm kiếm. Đến khoảng 2 giờ 30 ngày 16.4, thi thể 2 em Kiệt và Công được tìm thấy và đưa về gia đình mai táng.

Nguyễn Khánh

>> Cháu bé 2 tuổi rớt xuống ao chết đuối
>> Tắm ở đập, 2 học sinh chết đuối
>> Chết dưới tay nghịch tử
>> Bắt ốc, hai anh em chết đuối

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.